Những chiếc đồng hồ vintage sẽ góp mặt tại 2 phiên đấu giá Geneva Watch Auction XIII và Hong Kong Watch Auction XII.

Nằm trong số những mẫu Patek Philippe được săn lùng bậc nhất, Ref. 2499 và Ref. 3974 luôn là tâm điểm thu hút giới sưu tầm mỗi khi xuất hiện. Vì vậy, các ông chủ khao khát độc chiếm những mẫu đồng hồ siêu hiếm này cho bộ sưu tập của mình sẽ không thể bỏ qua hai phiên đấu giá sắp diễn ra.

Cụ thể, một bộ 4 chiếc đồng hồ Patek Philippe Perpetual Calendar Chronograph Ref. 2499 quý hiếm sẽ mở màn cho phiên đấu giá Geneva Watch Auction XIII do Phillips hợp tác tổ chức cùng Bacs & Russo. Bên cạnh đó, một chiếc đồng hồ Patek Philippe Minute Repeating Perpetual Calendar Ref. 3974 (nằm trong số phiên bản giới hạn 5 chiếc) bằng vàng hồng cũng sẽ xuất hiện tại Hong Kong Watch Auction XII vào tháng Năm này.

Patek Philippe Perpetual Calendar Chronograph Ref. 2499 phiên bản vỏ vàng hồng

Không quá lời khi nói rằng, hiếm có mẫu đồng hồ bấm giờ lịch vạn niên nào thu hút được nhiều sự quan tâm như Ref. 2499. Chỉ có 349 chiếc được sản xuất từ năm 1951 đến 1985. Mất gần 2 thập kỷ để quy tụ đầy đủ trong một bộ sưu tập riêng, bộ tứ bao gồm 3 chiếc Series 1,3 và 4 bằng vàng vàng 18K và một chiếc Series 2 siêu hiếm bằng vàng hồng 18K được đồn đoán là chỉ có 9 chiếc từng được chế tạo.

“Chúng tôi rất lấy làm tự hào khi lần đầu tiên trong gần 2 thập kỷ, ra mắt 4 series của mẫu Ref. 2499 trong một phiên đấu giá, cho thấy tính độc đáo của phiên đấu giá Xuân 2021 trong suốt chuỗi sự kiện. Patek Philippe Ref. 2499, dù là bất kỳ kiểu mặt số hay bộ vỏ nào, cũng đều được xem như một trong số những chiếc đồng hồ kinh điển và đáng thèm khát nhất, xứng đáng đặt lên trên đỉnh của bất kỳ bộ sưu tập nào,” Aurel Bac, chuyên gia tư vấn đồng hồ và Alex Ghotbi, người đứng đầu mảng đồng hồ của hãng đấu giá Phillips, chia sẻ trong một thông báo chung.

Patek Philippe Minute Repeating Perpetual Calendar Ref. 3974 phiên bản vỏ vàng hồng

Trong khi đó, đồng hồ Patek Philippe Ref. 3974 thậm chí còn khó bắt gặp hơn. Được sản xuất vào năm 1989 nhân dịp kỷ niệm 150 năm ngày thành lập thương hiệu, đây là đồng hồ lên cót tự động đầu tiên được sản xuất nhiều series với một lịch vạn niên và bộ điểm chuông. Chỉ 120 chiếc từng xuất xưởng, và vỏn vẹn duy nhất 5 chiếc, bao gồm cỗ máy đếm thời gian được đem ra đấu giá lần này, sở hữu bộ vỏ vàng hồng do huyền thoại Jean-Pierre Hagmann chế tác.