Hệ thống tự động được tích hợp trong chiếc chuyên cơ Daher TBM 940 mang đến trải nghiệm vô cùng “dễ thở” cho phi công.
Daher, hãng sản xuất máy bay đến từ Pháp quốc, vừa giới thiệu mẫu máy bay cánh quạt flagship mới mang tên TBM 940. So với thế hệ TBM 930 hiện tại, chiếc chuyên cơ mới sở hữu một công cụ nâng cấp đáng giá, hỗ trợ phi công vận hành dễ dàng cũng như những chuyến bay an toàn và tiện nghi hơn, đó là hệ thống điều khiển tiết lưu tự động.
TBM 940 là mẫu máy bay cánh quạt tiêu chuẩn đầu tiên trong phân khúc được trang bị hệ thống này, hoạt động dựa trên các thông số bay được thiết lập trước để tự động điều chỉnh vận tốc khi cất cánh và hạ cánh. Ngoài việc giảm khối lượng công việc cho phi công, tính năng này còn giúp chuyên cơ hoạt động hiệu quả hơn, khai thác tối đa khả năng của khối động cơ Pratt & Whitney Canada.

Cỗ máy mạnh mẽ giúp TBM 940 đạt vận tốc tối đa 612 km/h với tầm bay xa gần 2.672 km/h ở điều kiện tối ưu. Khi bay ở vận tốc du ngoạn là 467 km/h, máy bay có thể bay liên tục quãng đường tối đa lên đến 3203 km, trong khi chỉ tiêu hao 140 lít nhiên liệu mỗi giờ.
Ngoài chế độ điều khiển tiết lưu tự động, TBM 940 còn trang bị hệ thống khử băng. Khi phát hiện có băng tuyết đọng trên máy bay, hệ thống sẽ cảnh báo cho phi công và tiến hành tự động làm sạch phần khung, kính chắn gió, cánh quạt và bộ lọc của động cơ.

Khoang hành khách được thiết kế dành cho 4 người, trong khi vị khách thứ 5 có thể ngồi ở khoang lái, bên cạnh phi công. Daher cũng cải tiến ghế ngồi để mang đến sự thoải mái hơn, tăng cường khả năng cách nhiệt ở hai bên sườn cabin.
Mẫu chuyên cơ trị giá 4,13 triệu USD sẽ được chuyển giao đến khách hàng vào cuối mùa xuân năm nay.
tbm.aero