Sự hấp dẫn đến từ cái tôi cá nhân độc đáo trong những bộ suit may đo của cựu Giám đốc sáng tạo từ thương hiệu Supreme.

“Theo cách nào đó, đây là kiểu biến tấu lạ mắt từ punk”, Brendon Babenzien –  nhà sáng lập thương hiệu thời trang nam Noah – chia sẻ về lý do tại sao ông lại quyết định ra mắt dòng trang phục may đo trong bộ sưu tập mới của mình, vốn được nhiều người biết đến với những sản phẩm mang tinh thần đường phố hơn kiểu thiết kế truyền thống cứng nhắc. Với nhiều năm từng ở cương vị Giám đốc sáng tạo của thương hiệu thời trang đường phố lừng danh Supreme (2006-2015), việc Babenzien chuyển hướng sang những sáng tạo mang phong cách quý ông đã khiến mọi người ngạc nhiên.

Khi Babenzien thành lập thương hiệu Noah vào mùa thu năm 2015, giới mộ điệu thời trang có thể thấy phong cách bụi bặm hơi hướng Supreme ​​đâu đó vẫn tồn tại trong thiết kế của ông, tuy nhiên nhìn chung, đó vẫn là bộ sưu tập trông già dặn hơn một chút – vừa hoài cổ nhưng cũng đồng thời tươi mới và trẻ trung, với phong cách preppy và thể thao chủ đạo, kết hợp với những điểm nhấn về văn hoá.

Một yếu tố quan trọng trong bộ sưu tập mới này có thể dễ dàng nhận thấy là chiếc áo khoác hai hàng khuy được làm từ len lạc đà với đường kẻ sọc tím và xanh lá cây. Vừa thanh lịch nhưng không kém vẻ bất cần, đây là mẫu áo khoác thu hút tín đồ tuổi teen đam mê thời trang đường phố và những quý ông sành sỏi muốn phá vỡ mọi quy tắc.

Noah's escorial wool sack jacket ($1,198) and flat-front trousers ($598).
Áo khoác len Escorial (1.198 USD) và quần tây không xếp ly của thương hiệu Noah (548 USD) (Ảnh: Noah)

Kể từ đó, may đo đã trở thành một phần không thể thiếu của nhà Noah. Mùa thu năm nay, Babenzien càng “lăng xê” tầm quan trọng của phong cách này qua dòng âu phục “DIY Suiting” , cho thấy rõ tham vọng chinh phục của ông trong lĩnh vực may đo tùy biến, gồm 3 loại áo jacket thể thao, 5 bộ suit (tất cả đều được bán lẻ) và 4 chiếc quần tây xếp ly để phối cùng. “Chúng tôi đã gần đạt được những gì đề ra”, Babenzien, chủ sở hữu Noah mới đây được bổ nhiệm làm Giám đốc sáng tạo của thương hiệu thời trang nam J.Crew vào tháng 5/2021, chia sẻ với Robb Report. “Điều tuyệt vời nhất của sự thay đổi và cải tiến là ta sẽ ngày càng hoàn thiện hơn và luôn tiến về phía trước”.

Sự thành công trong nghệ thuật may đo của nhà mốt Noah phần lớn đến từ sở thích thời trẻ của Babenzien. Ông cho rằng cả nhạc sĩ Robert Smith của nhóm nhạc rock The Cure và nam danh ca Bryan Ferry của Roxy Music đều là những tay ăn vận tạo ra sức ảnh hưởng lớn – họ mặc suit vì yêu thích chứ không vì công việc, với phong thái cực kì tự tin.

Sinh trưởng tại Long Island và sớm tiếp xúc với nền văn hóa trượt ván từ khi còn nhỏ đã tôi luyện cho Babezien “ý thức độc lập mãnh liệt”, theo một cách lạ thường. Khi ở cương vị một nhà thiết kế, ông cũng không tuân theo bất kỳ xu hướng nhất thời nào. Trong khi những người khác tuyên bố rằng suit đã lỗi thời, nhà sáng tạo tài năng này lại nhận thấy được những tiềm năng mới từ đó.

Chiếc áo khoác thể thao 2 hàng khuy Donegal của Noah được làm bằng vải tweed (798 USD). (Ảnh: Noah)

Babenzien phải thừa nhận rằng ông không hề có bất kỳ kinh nghiệm nào trong lĩnh vực may đo thủ công, tuy nhiên, ông có con mắt tinh tường trong việc chọn lựa chất liệu vải. “Đó là thứ luôn gắn liền với tôi mỗi ngày”, Giám đốc thương hiệu Noah tiếp lời, “Tôi tin rằng bạn có thể tạo ra một bộ quần áo tuyệt vời chỉ bằng cách sử dụng loại vải chất lượng”.

Đối với bộ sưu tập này, ông đã hợp tác độc quyền với những nhà máy ở Anh, bởi lẽ họ là những người “đã ‘phát minh’ nên những thước vải tuyệt diệu này”. Từ vải họa tiết răng cưa nâu đất hay ca rô nhiều nếp xếp cho đến áo khoác nhung sọc gân sang trọng – những loại vải ông chọn tuy truyền thống nhưng lại khá dày dặn và có thể mặc như áo khoác ngoài.

Những chiếc áo jacket đều được sản xuất tại Ý, ít cấu trúc và có phom dáng rộng cùng phần quần cắt rộng và xếp li nhằm đem đến sự thoải mái, dễ chịu và hợp thời. “Chúng tôi muốn mang tới trang phục thoải mái và giản dị bằng việc giản lược cấu trúc của suit”, Babenzien cho hay, “Điều này giúp chúng tôi đã tiến xa hơn so với những gì đã làm trong quá khứ”.

Áo khoác thể thao hai hàng khuy bằng vải nhung sọc gân của Noah (748 USD) và quần len cừu Merino (598 USD). (Ảnh: Noah)

Tương lai của may đo sẽ nằm trong bàn tay của các nhà sáng tạo và một phần bởi người mặc. Những bộ óc tự do như Babenzien có thể sẽ giúp lĩnh vực này thoát khỏi những tiêu chuẩn cứng nhắc.

Khi được đề nghị tư vấn về kiểu dáng để áp dụng cho cách mặc suit mới, nhà thiết kế đến từ Anh quốc bộc bạch: “Lời khuyên duy nhất ‘bạn hãy là chính mình’, tự tin vào những lựa chọn bạn đưa ra và cứ làm điều đó”, ông tiếp lời, “Bạn cũng đừng lo lắng về những gì tôi nói hoặc những gì bất kỳ ai khác nói, hãy là chính mình vì điều đó thú vị hơn nhiều”. Đối với ông, để thể hiện đúng chất “punk” nhất, bạn chỉ cần là chính mình mà thôi!