Nhóm tùy biến của Land Rover vừa tạo nên một cặp Range Rover thuộc hàng cực phẩm.

Nhóm cá nhân hóa SV Bespoke thuộc Trung tâm Chế tạo phiên bản đặc biệt (SVO) của Land Rover ở Anh quốc vừa ra mắt một cặp Range Rover độc đáo.

Bộ đôi Range Rover phiên bản Ultimate thể hiện đầy đủ các nét cá nhân hóa theo đúng phong cách thiết kế vượt thời gian của nhà Range Rover. Theo đó, với sự chỉn chu trong từng chi tiết như huy hiệu Range Rover bằng kim loại viền đồng trên nắp ca-pô và cửa sau, vòng tròn SV mạ đồng và lớp men màu đen trên trụ B, các vòng tròn SV được thêu trên cả bốn tựa đầu ghế, nhóm SV Bespoke đã tạo nên một phiên bản vượt xa sự mong đợi. Bên cạnh ốp bậc cửa Ultimate phát sáng, cặp đôi siêu phẩm nói trên còn được gắn thêm bảng tên “SV Bespoke Ultimate edition” trên tựa tay trung tâm, hoàn thiện với vòng tròn SV hoàn thiện bằng đồng.

 

Phiên bản Range Rover SVAutobiography Ultimate trục cơ sở kéo dài tạo ra một không gian theo kiểu khoang hạng nhất với sự tinh chỉnh linh hoạt, bao gồm cả cửa sau đóng mở bằng điện. Ghế sau bọc da Semi-aniline được trang bị chức năng sưởi, làm mát và massage đá nóng. Bên cạnh đó là bệ gác chân vô cùng tiện lợi với tổng không gian duỗi chân lên tới 1,2m. Khu vực tựa tay trung tâm được bố trí theo kiểu cố định cho hàng ghế sau với đồng hồ Zenith, tủ lạnh và bàn làm việc điều khiển bằng điện.

Phiên bản Range Rover SVAutobiography Ultimate có nhiều lựa chọn về truyền động, bao gồm động cơ xăng 565PS V8 siêu nạp và hệ truyền động hiệu quả cao P400e lai điện cắm sạc, có khả năng di chuyển quãng đường lên đến 40km ở chế độ chạy hoàn toàn bằng điện.

Tại thị trường Anh, phiên bản Range Rover SVAutobiography Ultimate trang bị động cơ V8 siêu nạp công suất 565 mã lực có giá từ 183.706 bảng Anh. Trong khi đó, bản SVAutobiography Dynamic có giá từ 147.441 bảng Anh.

(Nội dung trên ấn phẩm Robb Report Vietnam số tháng Năm mang chủ đề “The Symphony Of Time”)