Trải nghiệm ấn tượng ở Triển lãm Xe cổ thường niên Classic Auto Show lần thứ 3 tại Hội chợ Quận Cam (California) diễn ra vào giữa tháng Ba vừa qua.
Sự kiện đánh dấu chiến thắng ngoạn mục của chiếc Duesenberg Model J 1931 (hình chính) ở hạng mục Award of Excellence: Grand Boulevard Walk of History, sau khi đánh bại khoảng 1.500 chiếc xe cổ quý hiếm khác tranh tài trong sự kiện này.
Diễn ra trong vòng 2 ngày, triển lãm có sự tham gia của Grand Marshal Adam Carolla, một gương mặt ăn khách trên truyền hình, bên cạnh các ngôi sao nổi tiếng khác trong làng xe cộ như Dave Kindig, Wayne Carini, Mark Worman, Mike Finnegan, Bogi Lateiner, và Lyn St. James.

Carolla đã chọn ra 2 “người đẹp” tiêu biểu trong bộ sưu tập cá nhân của mình tham gia trưng bày tại sự kiện Triển lãm xế cổ, gồm chiếc Triumph TR6 và Datsun 510 “Different Drummer” Trans Am. Cả 2 đều từng thuộc quyền sở hữu của vị đạo diễn kiêm diễn viên kỳ cựu Paul Newman.
Một số vật phẩm tiêu biểu được trưng bày thu hút sự quan tâm của khách tham dự đến từ Nam California bao gồm các cỗ máy cổ có từ thời tiền chiến và hậu chiến, những mẫu xe cổ cải tiến, các cỗ máy “cơ bắp” mạnh mẽ, xe nhập khẩu từ Nhật Bản cũng như các thiết kế được hạ thấp khung gầm. Vì thời gian tổ chức trùng với dịp lễ thánh Patrick, sự kiện có sự góp mặt của bộ sưu tập “40 Shades of Green” với vô số cỗ xe màu xanh lá ấn tượng.

Tuy nhiên, thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng phải kể đến Grand Boulevard, bộ sưu tập quy tụ 30 phương tiện cơ giới có lịch sử ấn tượng, bao gồm những chiếc Model J Duesenberg 1931, Ferrari 365 GTB/4 Daytona 1973, Tatra T87 1941, Pierce Arrow Model 48 Seven Passenger Suburban 1915, Fiat Jolly 1962 và Cadillac Limousine 7533 đời 1956, mẫu xe từng được nhà độc tài Tây Ban Nha Francisco Franco sử dụng, cũng như một chiếc xe thể thao Bricklin SV1 1976 đến từ xứ sở lá phong, trang bị bộ cửa mở theo chiều dọc kiểu gull-wing và khối động cơ AMC V8, được ví von như phiên bản Canada của chiếc DeLorean huyền thoại.

Sự kiện cũng chứng kiến chiếc 365 GTB/4 Daytona đời 1973 giành giải thưởng Best in Show: Foreign, Grand Boulevard, còn giải Best in Show: Foreign, Private Owner đã thuộc về một chiếc VW Bus 1955.
Nằm trong bộ sưu tập “40 Shades of Green”, chiếc Pontiac Firebird 400 đời 1967 đã mang về cho chủ nhân giải Best in Show trong khi La Bestioni Boat Tail Speedster 1915 giành giải Best in Show: Antique. Chiếc xe tải cổ điển ấn tượng nhất là Chevrolet C10 đời 1964, còn chiếc xe Nhật ấn tượng nhất chính là Toyota Sprinter Trueno TE27 đời 1972.