Crescent, tòa tháp thứ tư và cũng là tòa tháp cuối cùng của dự án City Garden, với tổng cộng 160 căn hộ cao cấp sẽ được mở bán rộng rãi vào ngày 12.11.2016.

Tọa lạc tại cuối đường Nguyễn Tất Tố (Quận Bình Thạnh), City Garden rất gần trung tâm thành phố, nhưng lại nằm tách biệt với khu dân cư và các trục đường xung quanh nhằm mang đến cho cư dân một không gian sống yên tĩnh và tiện nghi, tránh khỏi những ồn ào và vội vã của thành phố hiện đại. Ông William Towne Baker, Tổng giám đốc City Garden chia sẻ: “Sở hữu vị trí hết sức thuận lợi, chỉ cách trung tâm thành phố vài phút, City Garden thật sự là một hòn đảo bình yên nơi bạn có thể hoàn toàn tận hưởng không gian sống đẳng cấp thế giới, bên vườn cây xanh mát và các tiện nghi nghỉ dưỡng tiêu chuẩn quốc tế”.

featcitygarden_03
Tháp Crescent (ngoài cùng bên phải) có tổng cộng 160 căn hộ

Tháp Crescent là tòa tháp đơn được thiết kế bởi kiến trúc sư tài danh đến từ Úc – Koo de Kiejezer thuộc công ty DKO – có phong cách đồng điệu với kiến trúc lượn sóng như ba tòa tháp còn lại của City Garden. Sở hữu tổng diện tích 22.899 mét vuông với 160 căn hộ có diện tích từ 65 đến 145 mét vuông cùng tầm nhìn toàn cảnh thành phố, Crescent là lựa chọn hoàn hảo cho những ai đang tìm kiếm một căn hộ đạt chất lượng cao cấp và môi trường sống tuyệt vời như khu nghỉ dưỡng 5 sao.

Bốn tòa tháp hình elip độc đáo kết hợp với việc kiến tạo không gian xanh thông minh, hài hòa và xuyên suốt, đã tạo nên sự khác biệt cho City Garden. Cư dân có thể thoải mái tận hưởng bầu không khí thiên nhiên trong lành từ khoảng không gian xanh bất tận, chiếm đến 70% diện tích của toàn dự án, tương đương 17.000 mét vuông. Đây chính là niềm tự hào của City Garden, khi bốn tòa tháp kỳ vĩ, sang trọng, với thiết kế tinh tế, kiêu hãnh vươn lên giữa những mảng xanh đáng giá trong lòng thành phố.

Không chỉ chú trọng về tính thẩm mỹ, City Garden còn đặc biệt quan tâm đến việc mang đến cho cư dân nơi đây một không gian sống đúng chuẩn resort cao cấp ngay trong tháp Crescent với hệ thống tiện ích hoàn hảo, gồm có phòng tập gym kèm theo các trang bị tối tân và huấn luyện viên thể hình, hai hồ bơi, một hồ dài 50m có quầy bar bên cạnh, khu BBQ, đường chạy bộ, sân chơi trẻ em, nhà hàng, cửa tiệm và siêu thị ngay tầng trệt.

Crescent cũng là thành quả hợp tác giữa nhà thầu Coteccons và Element Design Studios – công ty thiết kế cảnh quan đến từ Singapore và Mace – công ty quản lý xây dựng hàng đầu Anh quốc. Dự kiến hoàn thiện trong quý 2 năm 2018, City Garden đặt mục tiêu chỉ bàn giao những căn hộ đã đáp ứng các tiêu chí về thiết kế, tiện nghi lẫn phong cách sống. Ông Baker chia sẻ thêm: “Trong suốt quá trình thiết kế và xây dựng, chúng tôi liên tục lấy ý kiến của khách hàng để có những điều chỉnh hợp lý, bảo đảm mục tiêu cao nhất về một không gian sống thật sự hoàn hảo và thoải mái. Giờ đây, vào thời điểm giới thiệu chuỗi căn hộ cao cấp trong tòa tháp thứ tư, cũng là tòa tháp cuối cùng của dự án, bạn có thể nhìn thấy sự nâng cấp rõ rệt về thiết kế, dịch vụ và tiện nghi của tháp Crescent. Chúng tôi tự hào sẽ mang đến một không gian sống đáng khát khao cho các chủ nhân tương lai tại City Garden.”