Đại dịch Covid-19 đã khiến cho nhu cầu sử dụng dịch vụ của các hãng hàng không thương mại trên thế giới suy giảm mạnh. Tuy nhiên, đây lại là thời điểm bùng nổ nhu cầu sử dụng chuyên cơ riêng (private jet) của lớp khách hàng giàu có.

Private jet cho họ cảm giác “thống lĩnh” bầu trời và không gian đặc quyền riêng khi bay đến những khu nghỉ dưỡng xa hoa mà không phải mỏi mệt chờ đợi tại sân bay hay chia sẻ khoang máy bay với các hành khách khác trong nỗi lo ngại canh cánh về nguy cơ lây lan dịch bệnh. Tại Việt Nam, dịch vụ private jet đã và đang được một vài thương hiệu nghỉ dưỡng 5 sao tập trung khai thác dưới hai hình thức: du khách cao cấp tham gia hành trình từ các quốc gia khác đến Việt Nam; và nhóm khách hàng thượng lưu trong nước muốn trải nghiệm kỳ nghỉ nội địa đẳng cấp nhất.

Hành trình xa hoa liên tuyến

Thuộc sở hữu của Tập đoàn khách sạn hàng đầu Thái Lan – Minor Group – MJets đã gia nhập cuộc chơi riêng khá sớm từ năm 2007, với số lượng 10 chuyên cơ tính đến thời điểm hiện tại mà nổi bật là dòng Gulfstream V đưa tối đa 7 hành khách từ sân bay Don Mueang (Thái Lan) đến Anantara Hoi An Resort và Anantara Quy Nhon Villas trong hành trình 7 ngày 6 đêm với giá công bố theo yêu cầu. Hay như Aman, “ông lớn” có trụ sở tại Singapore, sở hữu hơn 30 khách sạn và khu nghỉ siêu sang tại 21 quốc gia, đã gia nhập lĩnh vực hàng không vào cuối năm 2019 bằng thương hiệu Aman Private Jet với dòng chuyên cơ Bombardier Global G5000 12 chỗ.

Đại diện khu nghỉ dưỡng Amanoi (Ninh Thuận) cũng chia sẻ thêm về tour 7 ngày 6 đêm qua 4 nước Đông Dương đến hết tháng 3/2021 với giá công bố theo yêu cầu. Hay mới nhất là màn bắt tay với Remote Lands (Hoa Kỳ) để ra mắt hành trình bằng chuyên cơ Airbus ACJ318 trong 21 ngày (từ 21/3 đến 11/4/2021) cho 16 khách qua 9 quốc gia từ Á sang Âu, mà Việt Nam là một trong số đó, với mức giá 135.000 USD.

Đẳng cấp bay nội địa

Cuối 2019, Six Senses Côn Đảo đã liên kết cùng Vietstar Airlines khai thác 2 dòng máy bay Legacy 600 với 13 chỗ và King Air 350 gồm 8 chỗ khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất đến Côn Đảo, hay từ các sân bay khác như Nội Bài (Hà Nội) và các thành phố của khu vực châu Á – Thái Bình Dương, với thời gian bay tối đa 8 tiếng.

Được biết, giá khởi điểm thấp nhất 2 chiều TP.HCM – Côn Đảo vào khoảng 23.000 USD cho Legacy 600 và 11.500 USD cho King Air 350. “Đây là mức giá rất hợp lý ở thời điểm hiện tại và so với các nước trong khu vực”, đại diện Six Senses Côn Đảo chia sẻ.

(Bài viết đăng trên ấn phẩm Robb Report Vietnam số tháng Tám mang chủ đề “New Era of Personalization”)