Chiếc Rolls-Royce Cullinan này có thể vượt qua mọi hiểm nguy.

Rolls-Royce Cullinan vốn đã nổi tiếng là một cỗ máy hoàn hảo, nhưng một hãng độ xe của Đức đã tìm ra cách biến chiếc SUV cao cấp có giá sáu con số này trở nên “ngầu” hơn bao giờ hết (và cũng đắt tiền hơn bao giờ hết).

Klassen vừa tiết lộ phiên bản bọc thép mới của Cullinan với đầy đủ tính năng bảo vệ nhằm giữ an toàn cho hành khách. Theo đó, Klassen sử dụng lớp bảo vệ đạn đạo CEN 1063 BR6. Nói cách khác, cỗ xe này đã được trang bị lớp áo giáp đủ mạnh để chống lại bất kỳ vũ khí chết người nào. Trần và sàn được gia cố để có thể chịu được toàn bộ lực nổ từ hai quả lựu đạn DM51, trong khi lớp kính thông thường cũng được thay bằng kính chống đạn nhiều lớp có khả năng chịu được hỏa lực từ một khẩu súng trường có sức công phá lớn. Klassen cũng áp dụng kỹ thuật hàn ghép đặc biệt, đảm bảo đạn không thể xuyên qua các tấm đệm cửa.

Nội thất xa hoa làm từ những vật liệu cao cấp của Rolls-Royce Cullinan phiên bản bọc thép

Các bộ phận như pin, mô-đun điều khiển điện tử, bản lề cửa cũng có lớp bảo vệ đạn đạo, cùng với bản lề được gia cố, hệ thống treo nâng cấp và lốp run-flat (loại lốp xe có lớp chịu lực phía trong vỏ, chịu được áp lực từ xe và tiếp tục di chuyển khoảng 80 km sau khi bị thủng và rách). Bất chấp những nâng cấp này, vẻ ngoài của chiếc Cullinan vẫn được giữ nguyên và trang nhã đúng như nguyên bản, với biểu tượng Spirit of Ecstasy kiêu hãnh trên tấm lưới tản nhiệt hình ngôi đền Parthenon của thương hiệu xe Anh quốc.

Klassen cũng mang đến cho khách hàng cơ hội tùy chỉnh để nâng cấp cabin với các loại vật liệu cao cấp. Và may mắn thay, “bầu trời đầy sao” trên trần xe với 1.344 đầu bóng đèn sợi quang lấp lánh vẫn được giữ nguyên.

Chiếc xe màu đen này vẫn được giữ động cơ V-12 6,7 lít nguyên bản, công suất 563 mã lực. Điều đó là quá đủ để cỗ máy có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 5 giây và có tốc độ tối đa là 250 km/h.

Đương nhiên, chiếc xe chống đạn này đòi hỏi bạn tiêu tốn không ít để có thể sở hữu được nó. Thông thường, một chiếc Cullinan sẽ có giá khởi điểm khoảng nửa triệu USD. Chiếc Cullinan bọc thép của Klassen có giá cao gần gấp đôi, khoảng 962.000 USD (tương đương 833.000 Euro, đã bao gồm thuế). Hãng độ xe cũng cần đến ba tháng làm việc chăm chỉ để hoàn thành việc nâng cấp một chiếc xe.