Món cổ vật có mức chốt giá cao kỷ lục 480.000 bảng Anh trong phiên đấu giá của Cotswold Auction diễn ra vào đầu tháng 9 vừa qua.
Chiếc kiệu Faberge quý hiếm này từng được một nhà sưu tầm người Anh mua với mức giá ban đầu chỉ vỏn vẹn 75 bảng Anh (tương đương 3.000 bảng Anh ngày nay).
Với kích thước chỉ 15 x 9 cm, đây là chiếc kiệu tinh xảo được chế tác cho Hoàng gia Nga trong giai đoạn từ năm 1899 đến 1903, và là một trong số ít tuyệt tác được tạo ra bởi Mikhail Perchin – bậc thầy thủ công rất nổi tiếng của Carl Faberge, thể hiện trình độ chế tác thượng thừa với cửa sổ bằng pha lê chạm khắc những tấm rèm có dải tua, cửa trước gắn bản lề, khi mở ra sẽ để lộ ra ghế ngồi bằng xà cừ bên trong.

Chiếc kiệu có cửa sổ bằng pha lê, khung viền chạm khắc rèm có dải tua tinh xảo, còn phần cửa trước có gắn bản lề, khi mở sẽ lộ ra ghế ngồi bằng xà cừ bên trong. Theo tài liệu kèm theo, chiếc kiệu cổ vật nằm trong Bộ sưu tập Hoàng gia Nga tại Bảo Tàng Hermitage của thành phố Saint Petersburg trước khi được rao bán sau cuộc Cách mạng năm 1917.
cotswoldauction.co.uk