Việc gọi một chiếc Uber trên không sẽ vô cùng dễ dàng với sân thượng có diện tích hơn 232 mét vuông của căn penthouse ở tầng 52 này.

Tọa lạc tại trung tâm thành phố Miami, tòa nhà chọc trời Paramount Miami Worldcenter là một trong những tòa nhà đầu tiên tự hào với thiết kế có một skyport – trạm cất cánh và hạ cánh – trên tầng thượng dành cho taxi bay trong tương lai. Không chỉ dừng lại ở đó, căn penthouse tuyệt đẹp với diện tích 372 mét vuông trên tầng 52 đang được rao bán trong chính tòa nhà Paramount này còn vượt xa những gì bạn tưởng tượng: Ngôi nhà sở hữu một bãi đỗ riêng đủ rộng để một chiếc Uber đang bay lượn có thể hạ cách ngay bên ngoài cửa trước.

“Khi taxi bay trở nên phổ biến, ngôi nhà tuyệt vời sở hữu một bãi đỗ máy bay riêng này sẽ là một điều hoàn hảo”, Ivan Ramirez, nhà môi giới niêm yết của RS Team ONE Sotheby’s International Realty, chia sẻ với Robb Report.

Bãi đỗ máy bay với diện tích hơn 232 mét vuông

Trước đó, bãi đỗ với diện tích hơn 232 mét vuông của ngôi nhà – lớn nhất ở Paramount – trở thành địa điểm hoàn hảo để cho các hoạt động giải trí đậm chất Miami, với tầm nhìn bao quát khắp đường chân trời tới South Beach và Đại Tây Dương, và thậm chí là cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp ở phía Tây.

Từ 3 bãi đỗ xe ngầm thuộc căn hộ Penthouse 5201, thang máy riêng sẽ đưa bạn lên tầng 52 và dẫn tới cửa trước của ngôi nhà. Bên trong, ngôi nhà được nhà thiết kế nội thất Adriana Hoyos nổi tiếng tại Miami trang bị đầy đủ đồ nội thất và các tác phẩm nghệ thuật – những thứ sẽ thuộc về bạn khi mua căn hộ. “Chúng tôi nhận thấy rằng, những người quan tâm đến loại hình bất động sản cao cấp này đều thích một ngôi nhà đã sẵn sàng mọi thứ để chỉ cần dọn vào ở”. Ramirez nói rằng họ không muốn phải “đánh vật” với việc liên lạc với các công ty nội thất và đối mặt với sự chậm trễ kéo dài.

Phòng khách

Căn hộ rộng 379 mét vuông có 4 phòng ngủ, 5 phòng tắm và 1 phòng riêng. Thiết kế không gian mở giúp tạo nên những khu vực sinh hoạt rộng rãi và nhà bếp lớn. Nhưng điều thực sự khiến ngôi nhà trở nên khác biệt là hàng loạt cửa sổ kính có chiều cao từ trần đến sàn khiến căn hộ tràn ngập ánh sáng.

Bên ngoài, ngoài bãi đỗ cho taxi bay, căn hộ còn có khu vực ăn uống ngoài trời với mái che khá lớn và những sảnh bao quanh để thỏa sức ngắm cảnh.

Phòng bếp

Theo ghi nhận, chủ nhân hiện tại đã mua căn hộ trước khi xây dựng này với giá 3,8 triệu USD và sở hữu vào tháng 8 năm 2020. Theo Ramirez, mức giá chào bán 5,2 triệu USD trong thời điểm hiện tại đã phần nào phản ánh sức nóng của thị trường của những căn hộ cao cấp tại Miami.

Báo cáo mới nhất từ công ty định giá bất động sản RealtyHop cho thấy Miami vừa vượt qua Los Angeles để trở thành thị trường nhà đắt thứ hai tại Mỹ, sau thành phố New York.

Một trong số các phòng ngủ

“Mọi người yêu thích phong cách sống ở Miami, và căn penthouse này sẽ giúp bạn tận hưởng lối sống tuyệt vời nhất. Và hãy tưởng tượng rằng bạn chỉ cần gọi một chiếc taxi bay để đi từ sân riêng nhà mình đến South Beach và vui chơi”, Ramirez cho biết.

Nếu đó là phong cách sống mà bạn luôn mong ước, thì tòa nhà này sẽ đáp ứng những tiêu chí mà bạn luôn kiếm tìm. Hoàn thành vào năm 2019, tòa tháp 60 tầng với 569 ngôi nhà (ban đầu có giá dao động từ 750.000 USD đến 10 triệu USD) tuyên bố sẽ cung cấp những dịch vụ tiện nghi nhất so với bất kỳ tòa nhà chung cư sang trọng nào trên hành tinh. Nơi đây sở hữu phòng gym bậc nhất thế giới với sàn đấu quyền anh, sân bóng rổ và sân racquetball (môn thể thao dùng vợt được chơi với một quả bóng cao su rỗng trên sân trong nhà), hai sân tennis, nhiều hồ bơi, đường chạy bộ và sân bóng đá ngoài trời đầu tiên trên thế giới trong một khu dân cư cao tầng. Thêm vào đó là một phòng tập yoga, một phòng thu âm, phòng chiếu phim, phòng mô phỏng chơi golf, công viên dành cho chó và thậm chí là một salon làm tóc và làm móng.

Vì “tập trung vào tiện nghi” là yếu tố tối quan trọng nên tòa nhà có hẳn một “đội ngũ quản lý trợ giúp đặc biệt về lối sống” làm việc toàn thời gian để đáp ứng nhu cầu của mọi cư dân.

Tòa chung cư còn có sân bóng đá riêng

Ramirez, người hiện đang giữ bản kê khai căn nhà với đồng nghiệp Monica Sarmiento cùng Nhóm RS của mình, giải thích rằng tòa tháp cao 213,4m này là trung tâm của dự án khu phức hợp Miami Worldcenter với diện tích gần 11 hecta và có trị giá 4 tỷ USD.

Trong một vài năm tới khi công trình này được hoàn thành toàn bộ, nơi đây được mong đợi sẽ biến đổi khu trung tâm Miami với những cửa hàng cao cấp, nhà hàng, khách sạn cũng như các địa điểm nghệ thuật và giải trí mới.
Tòa chung cư được phát triển bởi Dan Kodsi, một chuyên gia bất động sản kỳ cựu tại Florida, và kiến trúc sư Elkus Manfredi ở Boston chịu trách nhiệm phần thiết kế tòa tháp chọc trời bằng kính uốn lượn độc đáo này.

“Ngay bây giờ, đây chính là nơi ‘nóng’ nhất Miami. Paramount đang dẫn đầu công cuộc hồi sinh thành phố với năng lượng tuyệt vời và tập trung hoàn toàn vào phong cách sống”, Ramirez cho hay.

Tòa nhà chọc trời Paramount Miami Worldcenter
Lối vào
Phòng tắm
Một trong các sảnh trên tầng thượng
Một phòng ngủ khác
Không gian thư giãn
Hồ bơi của tòa nhà nhìn từ trên cao