Tuy đã được ISA Yachts ra mắt vào tháng 9 năm ngoái, nhưng phải tới tận năm nay giới đam mê du thuyền mới có thể tận mắt chiêm ngưỡng nội thất sang trọng của siêu du thuyền Resilience.

Sở hữu chiều dài 65m, Resilience là một trong những mẫu du thuyền cổ điển mang nội thất của một khu nghỉ dưỡng cao cấp. Chiếc du thuyền mang kiến trúc hải quân được thiết kế dưới sự kết hợp của Enrico Gobbi và nhóm kỹ sư đến từ Palumbo Superyachts. Cái tên Resilience tượng trưng cho sức sống bền bỉ sau cơn đại dịch.

Được lắp ráp tại nhà máy đóng tàu Palumbo Ancona, Resilience có vỏ thép và cấu trúc thượng tầng bằng nhôm được hoàn thiện với tông màu trắng và xanh navy trang nhã. Đồng thời du thuyền còn sở hữu một vẻ ngoài năng động với mũi tàu được thiết kế sắc nhọn như một mũi dao sẵn sàng xuyên qua những con sóng bạc đầu.

ISA Yachts Resilience Superyacht
Chiếc cầu thang xoắn ốc tựa như một tác phẩm nghệ thuật.

Với tổng dung tích toàn phần lên tới hơn 1.4000 GT, không gian sinh hoạt của du thuyền được điểm xuyết bằng những thiết kế duy mỹ nhằm mang đến trải nghiệm giải trí xa hoa cho du khách. Tất cả sáu boong được kết nối với nhau bởi một cầu thang xoắn toát lên dáng vẻ của một tác phẩm nghệ thuật.

Boong phía dưới bao gồm bốn cabin khách lớn và tám cabin dành cho thủy thủ đoàn. Ngoài ra còn có câu lạc bộ bãi biển rộng hơn 180m² với hồ bơi, khu vực tiếp khách, quầy bar, phòng gym, phòng xông hơi khô và phòng mát-xa. Điểm nổi bật của câu lạc bộ bao gồm dãy đèn LED bắt mắt, quầy bar được trang trí bằng thủy tinh Murano cùng trần nhà có thể nhìn xuyên qua hồ bơi phía trên.

ISA Yachts Resilience Superyacht
Phòng suite của chủ sở hữu với đèn chùm tùy chỉnh khổng lồ

Boong chính có phòng suite dành riêng cho chủ sở hữu với sân hiên có thể gập lại hai bên, đèn chùm pha lê được “thửa” riêng và nội thất hiện đại mang thương hiệu Palissandro. Ngoài ra, du thuyền còn có cabin nhân viên, phòng trưng bày bằng thép không gỉ, sảnh chính lớn và phòng ăn với khả năng mở rộng ra khu vực hồ bơi phía sau.

Phía đuôi tàu bao gồm cabin của thuyền trưởng, phòng VIP và văn phòng dành cho chủ sở hữu với sân hiên và phòng tắm riêng. Ngoài ra còn có khu vực ăn uống và rạp chiếu phim ngoài trời. Từ đây, hành khách có thể di chuyển vào sky lounge, nơi đặt chiếc dương cầm Edelweiss với bộ tự chơi độc đáo.

ISA Yachts Resilience Superyacht
Sky lounge với đàn dương cầm tự động

Ngoài ra Resilience còn sở hữu boong tắm nắng được trang bị bể sục, tấm che nắng, vòi sen ngoài trời và khu vực ăn uống. Phía sau buồng lái là nơi đặt lò sưởi tùy chỉnh và khu vực BBQ rộng rãi. Đài quan sát với khu vực tắm nắng riêng nằm ở phía trên buồng lái và cũng là nơi du khách có thể thỏa sức ngắm nhìn toàn cảnh đại dương mênh mông rộng lớn.

Chiếc du thuyền hạng sang còn có khu vực chứa các thiết bị giải trí dưới nước, với ga-ra rộng lớn phía trước có thể cất giữ hai ván trượt phản lực, một tender dành cho khách dài 8m và một tender dài 6m dành cho thuỷ thủ đoàn.

Resilience được trang bị hai động cơ MTU 1.500kW cho phép du thuyền di chuyển với tốc độ tối đa 32km/h và tốc độ hành trình là 26km/h, ngoài ra siêu du thuyền còn có phạm vi hoạt động 10.168km ở tốc độ 20km/h. Để kiểm chứng những tính năng và tiện ích ưu việt của Resilience, các “fan cuồng” của chiếc du thuyền 65m này có thể thuê và trải nghiệm nó thông qua Edmiston.

Xem thêm những hình ảnh của siêu du thuyền tại đây:

ISA Yachts Resilience Superyacht

ISA Yachts Resilience Superyacht

ISA Yachts Resilience Superyacht

Nguồn: ISA Yachts