Thương hiệu chế tác bề mặt đá thạch anh Caesarstone và nhà thiết kế người Anh Tom Dixon đã thành công trong việc tạo ra một căn bếp có vẻ ngoài tươi mát, đánh thức mọi giác quan bằng cái lạnh chân thực nhất. Căn bếp này được đặt tên là ICE (băng giá), nằm trong bộ bốn căn bếp lấy cảm hứng từ những nguyên tố – nước, đất, khí, và lửa – mà nhà sản xuất dự định sẽ cho trình diện công chúng trong năm nay. Dixon cho biết cảm hứng chủ đạo để tạo ra căn bếp độc đáo này đến từ những hồ băng nổi tiếng ở Canada và các vết rạn hình răng cưa mà máy phá băng để lại trên mặt hồ. Tính thẩm mỹ của căn bếp được tạo thành từ các khối lăng trụ tam giác với kích thước cũng như chiều cao khác nhau, thể hiện rõ ở những tạo hình trên bề mặt, trên ghế ngồi cũng như ở các bàn phục vụ.

 

“Ở đây, chúng tôi mang đến cho bạn không gian để chuẩn bị bữa ăn và thưởng thức chúng theo cách mà một nhà giả kim làm việc trong phòng thí nghiệm của mình: từ những nguyên liệu thô sơ, qua đôi bàn tay lành nghề, biến hoá thành những kho báu nhờ các công đoạn chế biến tỉ mỉ như làm lạnh, rã đông, bào nhỏ và nấu nướng với băng đá,” Dixon nói. “Trong khi các căn bếp hiện có trên thị trường cố gắng giấu những công đoạn đó đằng sau một chuỗi những khối hộp nhỏ, ở căn bếp này chúng tôi trưng bày toàn bộ các hoạt động thái, hấp, làm lạnh, cọ rửa và vệ sinh trong một khung cảnh sống động và tuyệt vời nhất.”