Một trong những đôi giày sneaker do Virgil Abloh thiết kế vừa được bán với giá 352.800 USD, cao gấp 23 lần so với giá ước tính ban đầu là 15.000 USD.

Phiên đấu giá những đôi giày thể thao “Air Force 1” của Louis Vuitton và Nike do Virgil Abloh thiết kế đã thu về số tiền kỷ lục, toàn bộ số tiền này sẽ được sử dụng cho một mục đích tốt đẹp.

Tất cả 200 đôi giày phiên bản giới hạn do Virgil Abloh – giám đốc nghệ thuật quá cố của Louis Vuitton thiết kế đã được chào bán trong phiên đấu giá kéo dài hai tuần tại Sotheby’s và thu về tổng số tiền khổng lồ là 25,3 triệu USD. Theo Sotheby’s, con số này cao gấp 8 lần so với giá trần ước tính ban đầu của Sotheby’s là 3 triệu USD, và sự kiện này đã thiết lập kỷ lục công khai cao nhất trong các cuộc đấu giá giày thể thao và thời trang.

Hầu hết các đôi sneaker này sở hữu họa tiết Damier đặc trưng của nhà mốt, được bán với giá hơn 100.000 USD. Một số đôi với kích thước và số lượng có hạn được bán với giá cao hơn. Theo Sotheby’s, lô bán chạy nhất – size 5 dành cho nam – được bán với mức giá đáng kinh ngạc là 352.800 USD. Con số đó cao gấp 23 lần so với giá ước tính ban đầu. Ngay cả đôi rẻ nhất – size 6,5 dành cho nam – cũng thu về 75.600 USD, vượt xa mức giá trần ước tính là 15.000 USD của Sotheby’s.

Phiên bản sàn diễn thời trang của đôi sneaker do Virgil Abloh thiết kế, nằm trong bộ sưu tập trang phục nam mùa xuân 2022 của Louis Vuitton.

Những đôi sneaker được đưa ra đấu giá có tông màu nâu, đế ngoài màu trắng và biểu tượng Nike Swoosh được kết hợp tài tình với màu be – xám tương phản trên nền họa tiết Damier. Người mua cũng sẽ nhận được một rương để giày màu cam độc quyền đậm chất Nike, được chế tác từ da Taurillion của thương hiệu.

Ban đầu, Abloh thiết kế những đôi sneaker này để dành cho BST trang phục nam mùa xuân 2022 của Louis Vuitton, được trình diễn vào tháng 6 năm 2021, cùng ý định đấu giá 200 đôi đầu tiên trong tháng này. Các sản phẩm hợp tác khác giữa hai thương hiệu dự kiến sẽ được kỳ vọng sẽ phát hành tại hệ thống bán lẻ trong tương lai. Tiếc thay, nhà thiết kế đã không thể chứng kiến được cuộc đấu giá này, Abloh qua đời vì một căn bệnh ung thư hiếm gặp vào tháng 11 năm ngoái.

Toàn bộ số tiền thu được từ cuộc đấu giá sẽ được quyên góp cho Quỹ học bổng “Post-Modern” (Hậu hiện đại) của Virgil Abloh, nhằm giúp các sinh viên người da đen, sinh viên Mỹ gốc Phi hoặc sinh viên gốc Phi có học bổng theo học ngành thời trang.