Các mẫu đồng hồ mới của Breitling được lấy cảm hứng từ những cỗ máy của thập niên 60.

Lấy cảm hứng từ các thiết kế nổi tiếng trong thập niên 60, đặc biệt là chiếc SuperOcean Slow Motion, Breitling tung ra các mẫu đồng hồ mới cho Bộ sưu tập SuperOcean. Dòng sản phẩm mới bao gồm 4 kích cỡ, dao động từ 36 – 46mm. Tùy theo số đo thân vỏ, màu sắc mặt số và chất liệu cũng biến đổi tương ứng.

SuperOcean
Breitling SuperOcean Automatic 42mm Kelly Slater Limited Edition

Ngoài thép không gỉ, khách hàng có thể chọn thép thông thường, thép mạ vàng hay đồng thau. Đồng hồ sử dụng dây đeo cao su hoặc dây kim loại. Điểm đặc biệt là cửa sổ ngày tháng không hề xuất hiện trên mặt số đồng hồ. Dù không có chức năng bấm giờ như phiên bản gốc nhưng bù lại, những chi tiết như vòng đếm phút to bản hay kim phút kiểu vuông vắn vẫn được tái hiện. Bên trong đồng hồ là cỗ máy Breitling Caliber 17 chỉ phục vụ chức năng báo giờ thông thường.


(Để xem nội dung bài viết này trên ấn phẩm tháng 8 Robb Report Việt Nam mang chủ đề “Sport Ultimate Luxury”, độc giả có thể đặt báo in tại đây hoặc đặt báo digital tại đây.)


 

 

Vô số những tạo tác trang sức độc đáo cùng các kỳ quan cơ khí ấn tượng sẽ có mặt tại “UltraLuxe 2022” – Triển lãm hàng xa xỉ quy mô nhất châu Á sắp diễn ra tại Singapore. Click vào banner để biết thêm thông tin chi tiết!