Trong một cơ ngơi hai tầng với diện tích 4.460 mét vuông ở Hạt Westchester của Thành phố New York, các mẫu xe trong bộ sưu tập của Ralph Lauren được đặt trên các bục màu trắng đẹp mắt. Chúng được trưng bày cầu kỳ không kém gì các tác phẩm nghệ thuật, tuy nhiên, cách chủ nhân “đối xử” với chúng lại rất khác biệt.
Nhà thiết kế thời trang 77 tuổi cho hay: “Tôi có rất nhiều mẫu xe đẹp. Tôi mua chúng để lái với cảm giác tận hưởng trong từng thiết kế”. Điều này giúp xóa tan mọi hoài nghi về việc các mẫu xe của ông sẽ không bao giờ “chạm đất”. Dưới đây, chúng tôi xin giới thiệu 9 mẫu xe ấn tượng nhất trong bộ sưu tập nổi tiếng của Ralph Lauren.
1950 Jaguar Xk120

1950 Jaguar Xk120 từng là chiếc xe nhanh nhất thế giới

Bản thử nghiệm cho mẫu xe thể thao của Jaguar gây được sự chú ý rất lớn tại Triển lãm Ô-tô Luân Đôn 1948. Ngay lập tức, mẫu xe này được đưa vào sản xuất đại trà với số lượng 12 ngàn bản cho đến khi khai tử vào năm 1954. Con số 120 tượng trưng cho tốc độ tối đa 120 dặm/giờ (193 km/giờ) của mẫu xe này. Trên thực tế, khi chạy thử, nó thậm chí còn đạt vận tốc 209 km/giờ và trở thành chiếc xe nhanh nhất thế giới thời bấy giờ.
1961 Ferrari 250 Tesla Rossa

Mẫu xe đua này từng chiến thắng Giải đua Sebring 12 giờ vào năm 1961

Theo Lauren, một trong những điều thú vị nhất đối với một nhà sưu tập là tìm được một mẫu xe quý hiếm với lịch sử chinh chiến dày dạn ở các giải đua, đặc biệt nếu nó được phép vận hành trên phố như các mẫu xe thông thường càng tốt. Chiếc 1961 250 Tesla Rossa là một mẫu xe như vậy với chiến thắng tại Giải đua Sebring 12 giờ vào năm 1961.
1996 McLaren F1 Lm

Kiểu mở cửa “tung cánh ngược” chỉ những siêu xe thời thượng nhất mới có

Năm 1995, một chiếc McLaren F1 GTR đã giành chiến thắng đầu tiên và cũng là duy nhất cho nhà sản xuất xe hơi Anh quốc tại giải đua Le Mans. Để ghi dấu “chiến công”, McLaren sản xuất năm mẫu xe dân dụng dựa trên chiếc xe đua nổi tiếng này, và một trong số đó đã thuộc về Lauren. Ông cho hay, mẫu xe của mình là sản phẩm được đánh giá cao nhất khi lăn bánh.
1938 Alfa Romeo 8C 2900B Mille Miglia

Kiểu dáng mềm mại không khiến 1938 Alfa Romeo 8C 2900B Mille Miglia mất đi sức mạnh vượt trội

Alfa Romeo đã mời Carrozzeria Touring thiết kế 4 chiếc 8C 2900B vào năm 1938 nhằm tham giải đua Mille Miglia. tất cả 4 chiếc này đều đang tồn tại và 3 trong số đó mang số khung 412030, bao gồm cả xe của Ralph Lauren. Đặc biệt, trong giải đua nói trên, mẫu xe này đã dẫn đầu đoàn đua trong phần lớn thời gian nhưng sau đó bị vỡ thắng và phải nằm lề trong vòng 14 phút. Tuy nhiên, nó vẫn kịp bám đuổi và giành vị trí thứ hai. Sau khi Lauren mua lại, chiếc xe đã được khôi phục lại gần như toàn bộ để kịp tham dự Triển lãm Pebble Beach Concours d’Elegance vào năm 2005.
1962 Ferrari 250 GTO

1962 Ferrari 250 GTO luôn được xem là “vua của những buổi đấu giá”

Phiên bản 1962 của chiếc 250 GTO, một trong hơn 30 chiếc mà Ferrari tạo ra từ năm 1962 đến 1963, đã được bán với giá khoảng 52 triệu đô-la vào năm 2013. Mẫu xe của Lauren mang số khung 3987GT. Lần đầu tiên tham gia một cuộc đua, mẫu siêu xe này đã giành chiến thắng một cách thuyết phục.

2004 Porsche Carrera GT

Tốc độ nhưng vẫn thân thiện với người dùng là điểm mạnh của Porsche Carrera GT 2004

“Tôi thích các mẫu xe tốc độ”, Lauren chia sẻ như vậy khi nói về chiếc Porsche Carrera GT. Nguồn gốc của mẫu xe này gắn liền với một phiên bản thử nghiệm mà Porsche phát triển cho dòng xe đua vào năm 1999. Năm 2000, Porsche ra mắt mẫu xe concept tại Triển lãm Ô-tô Paris với động cơ 5.5 lít. Mẫu concept này về sau là chiếc Carrera GT được bán tại thị trường Mỹ từ năm 2004.
1929 4.5 Litre Birkin Blower Bentley

Muốn sử dụng 1929 4.5 Litre Birkin Blower Bentley, bạn cần phải thật kiên nhẫn

Theo Ralph Lauren, chiếc Bentley đời 1929 với động cơ 4.5 lít dù không thực sự thân thiện với người dùng như Porsche Carrera GT nhưng cũng rất thú vị. “Một số chiếc xe của tôi khá phức tạp và đòi hỏi người lái phải kiên nhẫn”, Lauren cho hay.
1930 Mercedes-Benz Ssk Count Trossi

Đây là “tác phẩm” cuối cùng của kỹ sư lừng danh Ferdinand Porsche trước khi ông rời Mercedes-Benz

Chiếc SSK được chế tạo bởi Ferdinand Porsche ngay trước khi ông rời Mecedes-Benz để thành lập công ty riêng. Ký hiệu SS trong tên gọi của chiếc xe đời 1930 này tượng trưng cho cụm từ “Supersport – siêu xe thể thao”, trong khi K là chữ viết tắc của Kurz (ngắn).
1958 Mercedes-Benz 300Sl Roadster

Chiếc Roadster đã sản xuất từ 6 thập kỷ trước của Ralph Lauren vẫn giữ được khả năng vận hành

Với khoảng 2 ngàn bản được lắp ráp từ năm 1957 đến 1963, đây cũng là mẫu xe thuộc hàng quý hiếm trong bộ sưu tập của Ralph Lauren. Đặc biệt, ông đánh giá rất cao cảm giác lái của mẫu xe mui trần này dù nó ra đời cách đây gần 6 thập kỷ.