BST Santos de Cartier năm 2021 thể hiện rõ sự đẳng cấp qua việc nạm đính 206 viên kim cương tinh xảo lên tất cả vòng đệm.

Sự cải tiến và tính thẩm mỹ luôn là hai yếu tố tiên quyết nằm trong “từ điển phong cách” của Cartier, điều này thể hiện rõ qua 3 phiên bản đồng hồ mới mang số hiệu W3SA0007, W4SA0006 và W4SA005 của BST Santos de Cartier năm 2021.

Santos de Cartier W3SA0007 có bộ kim hình lưỡi gươm trên mặt số vàng 18k; tỏa sáng cùng 8 ốc vít vàng mạnh mẽ.

Dù mang hơi thở đương đại, các “hậu duệ” của dòng Santos vẫn giữ trọn tinh thần truyền thống với thiết kế mặt vuông kinh điển, lấy cảm hứng từ hình tháp Eiffel và những đinh ốc đối xứng trên mép gờ. Ở mẫu mới, nhà chế tác lừng danh Pháp quốc lại tô điểm vẻ đẹp vốn có thêm muôn phần đẳng cấp bằng việc nạm đính 206 viên kim cương tinh xảo lên tất cả vòng đệm. Ngoài điểm chung đều sở hữu kích thước 41.9 mm và 35.1mm, giới mộ điệu có thể dễ dàng nhận ra những điểm khác biệt giữa các mẫu Santos qua 3 mặt đồng hồ gồm vàng, xanh và bạc với hệ thống kim đồng hồ 2 màu khác nhau.

W4SA0006 thu hút ánh nhìn bằng sự kết hợp hài hòa giữa nền xanh với hiệu ứng khói lan tỏa và kim chỉ giờ viền bạc sắc nét.

Trong đó, Cartier thể hiện bản lĩnh sáng tạo khi sử dụng điểm nhấn thiết kế dây đeo thông minh bằng cơ chế SmartLink và QuickSwitch, cho phép người dùng điều chỉnh độ rộng cũng như lựa chọn mẫu dây đeo thép không gỉ hoặc chất liệu dây da bê hồng và da cá sấu màu xanh khói tùy ý.

W4SA0005 “lạ” hơn 2 phiên bản còn lại khi phần dây da bê được đổ sắc hồng, điểm xuyết cùng kim xanh dưới hệ thống số la mã.

(Nội dung trên ấn phẩm Robb Report Vietnam số tháng Năm mang chủ đề “The Symphony Of Time”)