Ra mắt vào cuối tháng 11 vừa qua, bộ đôi đồng hồ Overseas Dual Time & Overseas Lady quartz sở hữu mặt số màu đen ấn tượng, tiếp nối những dấu ấn thẩm mỹ đẳng cấp của nhà Vacheron Constantin.

Là một trong những lựa chọn phổ biến trong thế giới đồng hồ, mặt số màu đen thường thể hiện phong cách cá tính và cả nét thẩm mỹ trường tồn theo thời gian. Gam màu tượng trưng cho quyền lực và sang trọng này tiếp tục được thương hiệu Thụy Sĩ khoác lên 2 đại diện mới trong BST Overseas, tạo sự tương phản ấn tượng về thị giác khi mặt số đen tuyền nằm gọn trong lớp vỏ thép trắng xám bóng bẩy – điều đã làm nên thành công ấn tượng của Overseas Chronograph và Overseas Automatic trước đây.

Overseas Dual Time – cơ chế đặc biệt dành cho tín đồ du ngoạn

Là mẫu đồng hồ ấn tượng nằm trong BST lừng danh dành riêng cho các tín đồ du ngoạn, Overseas Dual Time toát lên tinh thần viễn du phóng khoáng với các tính năng phục vụ hoàn hảo nhu cầu của một quý ông đam mê xê dịch. Đầy phong cách nhưng không kém phần hữu ích, Overseas Dual Time xứng đáng là bạn đồng hành lý tưởng trong chuyến chu du đến bất cứ vùng đất nào trên khắp thế giới với mặt số đen dễ đọc, thao tác điều chỉnh chức năng mượt mà và khả năng “thiên biến vạn hóa” phong cách nhờ bộ ba dây đeo thay đổi được.

Khả năng hiển thị trực quan, dễ đọc thời gian luôn là vấn đề lớn đối với những chiếc đồng hồ đa đăng, song Vacheron Constantin đã tìm ra lời giải thỏa đáng, thể hiện hoàn hảo trên chiếc Overseas Dual Time: Các cọc số bằng vàng 18K mạ chất phản quang trong khi kim chỉ giờ tạo nên nét tương phản nổi bật trên mặt số sơn mài đen, vòng số kép chỉ phút và giây đặt ở rìa của mặt số.

Với bộ vỏ thép 41 mm và khả năng chống nước đến 150 m, Overseas Dual Time thể hiện mọi phẩm chất của một chiếc đồng hồ phong cách đích thực mà vẫn giữ trọn vẹn nét cuốn hút khó cưỡng với đường viền lục giác mang tính biểu tượng của bộ sưu tập Overseas cùng núm vặn và nút điều chỉnh ngày và ba dây đeo – từ chất thép với mắt xích mài satin lấy cảm hứng từ chữ thập Malte, hay dây da cá sấu hoặc dây cao su – có thể dễ dàng thay đổi mà không cần sử dụng bất cứ dụng cụ đặc biệt nào.

Được nâng cấp từ bản 5100, cỗ máy in-house 5110 DT mang đến cho chiếc đồng hồ cơ thế thú vị: khả năng hiển thị hai múi giờ cùng lúc. Ngoài giờ địa phương (local time) được thể hiện qua kim đồng hồ ở trung tâm mặt số quen thuộc thì kim số thứ tư với chóp đỏ sẽ hiển thị thời gian tại “nhà” (home time), cũng như trạng thái ngày/đêm. Cửa sổ chỉ ngày ở vị trí 6 giờ được đồng bộ hóa với giờ địa phương, có thể điều chỉnh nhờ một nút bấm. Hai vòng hiển thị 12 giờ có thể điều chỉnh được nhờ núm vặn nằm ở cả hai phía. Hoạt động ở tần số 4 Hz, cỗ máy 5110 DT được cấu tạo bởi 234 chi tiết với khả năng dự trữ năng lượng trong 60 tiếng với cặp trống cót được lên cót từ con lắc giao động bằng vàng 22K trang trí hình la bàn, phô diễn vẻ thẩm mỹ qua nắp lưng kính sapphire trong suốt.

Overseas Lady quartz – nét thể thao thanh lịch dành cho phái đẹp

Sở hữu vẻ thanh lịch song hành cùng thiết kế thể thao cá tính, dòng đồng hồ quartz dành cho phái đẹp đã có vị thế vững chắc trong dòng chảy di sản của thương hiệu Thụy Sĩ, tiêu biểu BST 222 huyền thoại ra mắt vào năm 1977 đánh dấu cột mốc lần đầu tiên giới thiệu máy quartz với các mẫu đồng hồ nữ bằng vàng/ vàng màu kép và thép. Gần hai thập kỷ sau, Vacheron Constantin tiếp tục ra mắt bộ sưu tập Overseas với ba mẫu đồng nữ trang bị bộ máy quartz.

Mẫu Overseas Lady quartz mới dung hòa vẻ nữ tính và thiết kế thể thao với bộ vỏ 33 mm vừa vặn trên cổ tay phái đẹp, lấp lánh với viền đính kim cương, bao bọc bên ngoài mặt số màu đen trang trí họa tiết tia mặt trời tạo sự tương phản với các cọc số vàng trắng mạ phản quang và kim đồng hồ. Kim giây đặt ở vị trí trung tâm còn cửa sổ hiển thị ngày theo kiểu nhảy số ở vị trí 3 giờ. Dấu ấn nổi bật nhấn của chiếc đồng hồ chính là đường viền đa giác lấy cảm hứng từ biểu tượng Malte đầy tự hào của Vacheron Constantin được trang trí với 78 viên kim cương round-cut.

Không chỉ trực quan, dễ xem thời gian, mẫu Overseas còn mang hơi thở thể thao với những đường nét sắc sảo trên thân vỏ đồng hồ, khả năng chống nước ở độ sâu 50 m, và đặc biệt là bộ dây đeo dễ dàng thay đổi giữa mẫu kim loại với các mắt xích nửa chữ thập Malte phù hợp cho phong cách thường nhật, hoặc dây da cao cấp lịch lãm cho các sự kiện quan trọng và thậm chí là dây cao su thể hiện phong cách sống năng động – đơn giản, không đòi hỏi dụng cụ chuyên biệt, rất phù hợp với nữ giới.

Ngoài phiên bản mang sắc đen huyền bí, đồng hồ còn có một bản vỏ thép với mặt số màu xanh “denim” và một bản vỏ vàng hồng cùng mặt số bạc – tất cả đều thể hiện xuất sắc vai trò của một cỗ máy đếm giờ mà vẫn không hề thiếu đi nét quyến rũ nữ tính.