Ngôi nhà với diện tích hơn 409 mét vuông theo kiến trúc thuộc địa miền Nam nước Mỹ từng xuất hiện trong bộ phim kinh điển “Rebel without a cause” và cũng là nơi tụ tập thường xuyên của ban nhạc The Beatles.

Căn biệt thự có tuổi đời gần một thế kỷ, vốn được công ty bất động sản Douglas Elliman niêm yết bán vào đầu tháng này, chính là một trong những dấu ấn quan trọng của lịch sử điện ảnh. Cổng vào ngôi nhà với những chiếc cột cao sừng sững đã được “lên hình” trong đoạn giới thiệu và cảnh đầu tiên của bộ phim kinh điển “Rebel without a cause” (Nổi loạn vô cớ) của Nicholas Ray năm 1955. Bộ phim do James Dean – biểu tượng văn hóa về sự vỡ mộng tuổi thiếu niên, thủ vai Jim Stark, đang nằm chơi với một con khỉ đồ chơi trên vỉa hè trước nhà, trước khi cảnh sát đến đưa anh ta về đồn. Đương nhiên, hào quang của nam tài tử Mỹ huyền thoại đã thu hút sự chú ý mọi người, nhưng không thể phủ nhận, sự ấn tượng của dinh thự nguy nga trong cảnh phim trên.

Ẩn mình giữa những ngọn đồi Hollywood tại hẻm núi Nichols Canyon, ngôi nhà với phong cách thanh lịch kiểu thuộc địa miền Nam có diện tích hơn 409 mét vuông. Nơi đây sở hữu điểm nhấn ấn tượng là trần nhà hình vòm và đồ nội thất cổ điển. Ngôi nhà có thiết kế rộng rãi bao gồm bốn phòng ngủ và bốn phòng tắm, cùng với một nhà bếp xa hoa, phòng khách trên cao, phòng ăn trang trọng được trang hoàng thủ công, văn phòng và phòng tắm nắng. Ngoài ra nơi đây còn có ban công ở mọi tầng và có tầm nhìn tuyệt đẹp trải dài từ thành phố đến Bán đảo Palos Verdes.

Căn biệt thự vô cùng lý tưởng cho những chủ nhân mê giải trí với hiên nhà dẫn lối vào khu vực nướng thức ăn riêng biệt và có tầm nhìn ra hồ bơi đẹp như tranh vẽ. Khu bất động sản còn sở hữu một nhà khách hai tầng riêng biệt có phòng ngủ, phòng tắm, nhà bếp và sảnh thư giãn. Nơi đây cực kỳ riêng tư cho gia chủ được che chắn bởi hệ thống hàng rào và một đoạn lái xe dài mới tới được dinh thự.

Franklin Ave Hollywood Hills
Lối vào phía trước với những chiếc cột cao sừng sững đã từng xuất hiện trong phân cảnh đầu tiên của bộ phim Nổi loạn vô cớ. (Ảnh: Brandon Stanley)

Như đã nhắc ở trên, phân cảnh với James Dean không phải là điểm nhấn nổi tiếng duy nhất của khu bất động sản này. Theo các công ty bất động sản như Lloyd Ross và David Williams, ngôi nhà từng thuộc về Sid Bernstein quá cố, nhà quảng bá âm nhạc người Mỹ có công đưa The Beatles, Rolling Stones, Kinks và các ban nhạc Anh khác đến Mỹ. Ross và Williams nói rằng ban nhạc The Beatles thậm chí đã từng dừng chân tại ngôi nhà ở Hollywood này. Hơn nữa, gia chủ hiện tại là Michael Taverna và Cindy Nelson-Mullen, những nhân vật xuất chúng đã từng sản xuất và đạo diễn bộ phim kinh dị Apartment 1303 3D năm 2012, cùng những bộ phim khác. Theo người đại diện, cặp đôi này gần đây đã chuyển đến ngôi nhà ở Ý.

Franklin Ave Hollywood Hills
Dinh thự sở hữu đồ nội thất trang nhã (Ảnh: Brandon Stanley)

“Ngôi nhà này giống như một kiệt tác nghệ thuật hiếm có khó tìm”, Ross chia sẻ với Robb Report. “Dinh thự đã hơn 100 năm tuổi, được bảo trì và sửa chữa cẩn thận hoàn hảo và nằm trong khu đất vàng của Los Angeles, nhưng vẫn giữ được sự riêng tư và an toàn tuyệt đối”.

Về giá cả, căn nhà ở Đại lộ Franklin được niêm yết với giá 4,195 triệu USD. Đây là mức giá không tệ đối với tuyệt tác từng xuất hiện trong lịch sử của Hollywood. Hãy chiêm ngưỡng ngôi nhà qua những bức hình bên dưới.

Franklin Ave Hollywood Hills
(Ảnh: Brandon Stanley)
Franklin Ave Hollywood Hills
(Ảnh: Brandon Stanley)
Franklin Ave Hollywood Hills
(Ảnh: Brandon Stanley)
Franklin Ave Hollywood Hills
(Ảnh: Brandon Stanley)
Franklin Ave Hollywood Hills
(Ảnh: Brandon Stanley)
Franklin Ave Hollywood Hills
(Ảnh: Brandon Stanley)
Franklin Ave Hollywood Hills
(Ảnh: Brandon Stanley)
Franklin Ave Hollywood Hills
(Ảnh: Brandon Stanley)
Franklin Ave Hollywood Hills
(Ảnh: Brandon Stanley)
Franklin Ave Hollywood Hills
(Ảnh: Brandon Stanley)
Franklin Ave Hollywood Hills
(Ảnh: Brandon Stanley)