Khởi nguồn từ châu Âu, thị trường đầu tư rượu vang có một nền tảng khách hàng vững chắc và gia tăng theo thời gian. Trong những năm gần đây, lĩnh vực này đang trở nên nhộn nhịp hơn nhờ lượng khách hàng đến từ châu Á cũng như các quốc gia mới nổi. Hồng Kông được xem là quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng chính sách miễn thuế đối với rượu vang và quốc gia này được kỳ vọng là thị trường quyền lực nhất đối với nhóm tài sản này. Tuy nhiên, nên lưu ý rằng, tại Trung Hoa Đại lục, trong số 1000 chai Lafite, tỷ lệ hàng giả là 90%; hơn 99% thị trường vang là vang tiêu dùng được tạo ra nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong vòng 3 năm và do đó chúng không có giá trị bán lại, chỉ 1% vang được xem là vang cao cấp và được dành cho mục đích đầu tư. Phần lớn loại vang này có xuất xứ từ Bordeaux, còn vang vintage thượng hạng là loại có tuổi thọ từ 75-100 năm. Hiện có 8 loại vang Bordeaux vintage thượng hạng được sản xuất kể từ năm 1961 là: vang 1961, 1982, 1983, 1995, 2000, 2005, 2009 và 2010.

Làm thế nào để mua được vang cao cấp?

Tốt nhất, bạn nên thông qua một hãng buôn rượu vang hợp pháp. Mỗi năm, khi vang vẫn còn trong thùng, nhà rượu sẽ chuyển vang cho négociant – nhà buôn rượu, những đơn vị không chỉ làm công việc mua đi bán lại đơn thuần, mà còn trực tiếp nhúng tay vào các hoạt động trồng nho làm rượu và kiểm soát phẩm chất của rượu. Sau đó, các nhà buôn này sẽ phân phối rượu cho các đại lý bên dưới để rồi từ đó các đại lý này tiếp tục phân phối sản phẩm cho khách hàng. Hãng buôn rượu vang sẽ giúp bạn bán lại sản phẩm thông qua 4 chiến lược cơ bản: đấu giá trực tuyến (Christie’s/Liv-Ex); các hãng đấu giá ngoại tuyến (Sotheby’s. Acker Merrall & Condit, Christie’s); các nhà sưu tập cá nhân; và các nhà buôn sỉ/lẻ khác. Tại Platinium Wines, các chuyên gia môi giới thường mất 6-8 tuần để tìm ra người mua.

www.platinum-wines.com