Một dinh thự xa hoa của Tổng thống Mỹ Donald Trump trên đảo St Martin ở Ca-ri-bê vừa được lặng lẽ rao bán trên thị trường với mức giá 28 triệu USD. Tọa lạc bên bờ biển tuyệt đẹp, đây là nơi lý tưởng để nghỉ ngơi, thư giãn.
Le Chateau des Palmiers, nơi được ông Trump đánh giá là “một trong những lâu đài vĩ đại nhất thế giới”, nằm ở St. Martin và trải dài theo bãi cát trắng cùng rặng dừa xanh biếc. Dinh thự chia thành 2 khu – biệt thự hướng biển 5 phòng ngủ và biệt thự hướng vườn 4 phòng ngủ – rộng khu đất rộng 20.000 mét-vuông, theo Sotheby’s.

Mỗi phòng trong số 5 phòng ngủ thuộc biệt thự chính đều sở hữu bồn tắm riêng. Riêng phòng trên tầng 2 có bể sục và 2 ban công riêng – một nhìn ra đại dương và một nhìn ra hồ bơi.
Dinh thự này được Tổng thống Trump mua vào năm 2013 với mức giá được chủ cũ rao bán là 19,7 triệu USD. Theo thống kê, giá cho thuê của Le Chateau des Palmiers rơi vào khoảng 6.000 đến 20.000 USD một đêm và ước tính đã thu về được 200.000 đến 2 triệu USD tiền thuê từ năm 2014 đến giữa năm 2016.

Khu biệt thự sở hữu đầy đủ tiện nghi, bao gồm hồ bơi, sân thể dục ngoài trời, phòng tập trong nhà, sân tennis, quầy bar ngoài trời và khu vực ăn uống. Ngoài ra, La Chateau được bao bọc bởi bức tường cao 8 feet (hơn 2,4 mét) ở hầu hết các hướng, riêng hướng biển giảm xuống còn 5 feet (hơn 1,5 mét) để không cản trở tầm nhìn. Cùng với đó là một hệ thống giám sát và bảo mật hiện đại.