Bảo tàng ô tô Petersen được thành lập vào ngày 11/6/1994, tại Los Angeles, vừa mở cửa trở lại vào đầu tháng 12 năm 2015 sau đợt trùng tu kéo dài 14 tháng trị giá 90 triệu đô-la. Từ một cửa hiệu bách hóa được xây dựng vào năm 1962, các kiến trúc sư đã biến nơi đây thành một công trình ấn tượng với phần ngoại thất nổi bật kết hợp phông nền đỏ với 308 dải thép không gỉ uốn lượn, tạo thành một kết cấu mang dáng hình của chiếc xe đang chuyển động.

Đây là một những bảo tàng ô tô có qui mô lớn nhất với 25 gian trưng bày gồm khoảng 300 mẫu ô tô các loại được bố trí khắp ba tầng, mỗi tầng xoay quanh câu chuyện về lịch sử ngành ô-tô, công nghiệp hay lĩnh vực nghệ thuật. Công trình được thiết kế bởi hãng Kohn Petersen Fox có trụ sở tại New York, trên khuôn viên đất lên tới 28,900 mét vuông.

Không chỉ choáng ngợp trước những mẫu xe tiêu biểu được trưng bày tại bảo tàng như 1936 Type 57SC Bugatti Atlantic, 1964 Aston Martin DB5, 1954 Mercedes-Benz W196 Streamliner…, khách tham quan còn ấn tượng với cả kiến trúc ngoại thất đến nội thất. Tòa nhà nhìn từ bên ngoài trông như một tác phẩm nghệ thuật với những đường cong uốn lượn làm từ thép không rỉ. Từ thiết kế của bảo tàng và bộ sưu tập bên trong được đồng bộ hóa rất “tone sur tone”.

www.petersen.org