Trong kỷ nguyên phi giới tính hiện nay, ranh giới giữa trang sức nam và nữ đang dần bị xóa nhòa.

Sải bước trên thảm đỏ tại sự kiện danh giá MET Gala 2019, nam ca sĩ Harry Styles đã khiến mọi người ngã ngửa với bộ jumpsuit cổ điển, phần áo phía trên được thiết kế xuyên thấu để lộ phần cơ thể chi chít hình xăm, đôi giày bóng đế cao và chiếc hoa tai bằng ngọc trai hình giọt nước bên tai phải.

Có thể bộ trang phục xuyên thấu sẽ khiến các tín đồ ban nhạc đình đám One Direction khó chấp nhận khi họ đã quá quen với hình ảnh lãng tử cùng mái tóc dài buông xõa bồng bềnh của tình cũ Taylor Swift, nhưng chiếc hoa tai hình giọt nước chính là một chi tiết gợi nhớ đến hình ảnh Walter Raleigh – nhà quý tộc và là nhà thám hiểm của thế kỷ 16 với một chiếc hoa tai bằng ngọc trai bên tai trái trong bức chân dung hiện được treo tại Bảo tàng triển lãm chân dung nghệ thuật quốc gia Luân Đôn (National Portrait Gallery).

Nam ca sĩ Harry Styles tại sự kiện danh giá MET Gala 2019

Và mới đây, sự kiện “hoàng tử tình ca” Zayn Malik – cựu thành viên ban nhạc One Direction – trở thành gương mặt đại diện của Martyre do Anwar Hadid sáng lập đã cho thấy sức hút của phân khúc trang sức phi giới tính này.

Ranh giới bị xóa nhòa

Khái niệm trang sức unisex (phi giới tính) không phải là mới, nhưng 2020 sẽ là năm cho thấy sự chuyển đổi rõ nét bởi đó không còn là xu hướng, mà đã là một hiện tượng được chấp nhận và có tính chất lâu dài hơn. Sự gia tăng của cộng đồng phi giới tính cũng như sự thay đổi trong thái độ đối với vấn đề giới tính chính là yếu tố quan trọng, khiến cho ranh giới giữa sản phẩm dành cho nam và nữ bị xoá nhoà. Hẳn nhiên, hiện tượng này cũng tác động rõ nét đến mảng thiết kế trang sức, và ngày càng có nhiều thương hiệu thời trang và trang sức đang tận dụng tối đa thị trường mới này.

Có thể nhận thấy xu hướng này trên thảm đỏ của các giải thưởng danh giá như Grammy hay Oscar năm nay. Nếu như năm ngoái, Michael B. Jordan đã đeo một chiếc trâm cài bằng kim cương của Piaget tới thảm đỏ Oscar thì tại lễ trao giải Grammy năm nay, Diplo đã đeo một chiếc vòng cổ bằng ngọc lam và kim cương của thương hiệu Bulgari, còn Shawn Mendes xuất hiện chỉn chu với món trang sức từ ngọc trai. Khác hẳn với phong cách dị hợm thường thấy của các rapper, ca sĩ kiêm vũ công Jaden Smith lại thể hiện một phong thái mềm mại khi đeo chiếc vòng Titan dành cho nữ của thương hiệu Vita Fede tại sự kiện MET Gala 2018.

Walter Raleigh – nhà quý tộc và là nhà thám hiểm của thế kỷ 16 với một chiếc hoa tai bằng ngọc trai bên tai trái

Phân khúc mới đối với các thương hiệu trang sức

Với kiểu lăng xê trang sức unisex của những ngôi sao hạng A như Harry Styles hay Jaden Smith, có thể nhận thấy tương lai của trang sức sẽ nghiêng theo vẻ trung tính về giới tính, bắt đầu từ màn ra mắt những món trang sức B.Zero1 của Bulgari. Nếu như đầu năm nay, mẫu đồng hồ nam Octo Finissimo của Bulgari đã gây chú ý đối với các quý bà thì mới đây, bộ sưu tập trang sức B. Zero 1 mới của thương hiệu này cũng tạo hiệu ứng mạnh mẽ đối với cả hai giới. Tại Tuần lễ thời trang New York ở Brooklyn, với sự có mặt của các khách mời bao gồm Zendaya, Naomi Scott, Lily Aldridge và Alexander Wang…, những món đồ trang sức phi giới tính B. Zero 1 đã tạo nên dấu ấn đặc biệt.

“5-6 năm trước, chúng tôi nhận thấy rằng có rất nhiều quý ông mua bộ sưu tập B.Zero 1 không chỉ để tặng bạn gái hay vợ, mà còn cho chính mình bởi vẻ mạnh mẽ của thiết kế với cảm hứng kiến trúc từ Đấu trường La Mã.” – Giám đốc điều hành Bulgari Jean-Christophe Babin nói với Robb Report.

Bất chấp vẻ ấn tượng từ những món đồ trang sức cao cấp mang tính biểu tượng Serpenti của Bulgari (ca sĩ, diễn viên và đại sứ Bulgari Ngô Diệc Phàm [Kris Woo] gần đây đã đeo một phiên bản kim cương hoàn chỉnh cho một sự kiện tại Trung Quốc), bộ sưu tập trang sức B. Zero 1 là dòng sản phẩm bán chạy nhất của Bulgari trên toàn thế giới. “Đồ trang sức cao cấp cũng giống như trang phục haute couture vậy,” Babin nói. “Đó là sự thể hiện đỉnh cao kỹ nghệ kim hoàn của Bulgari.”

Bộ sưu tập trang sức B. Zero 1 là dòng sản phẩm bán chạy nhất của Bulgari trên toàn thế giới

B. Zero 1 đã xuất hiện trong hai thập kỷ qua và bao gồm dòng nguyên thủy, dòng sản phẩm đã khai sinh ra phom dáng nhà hát vòng tròn La Mã, sự diễn giải của kiến trúc sư quá cố Zaha Hadid trong những làn sóng mềm mại và giờ đây là một phiên bản rock n’ roll.

Thương hiệu ngọc trai Mikimoto cũng bắt tay với Comme des Garçons để tung ra bộ sưu tập trang sức đầu tiên dành cho các quý ông. Giờ đây, bất cứ quý ông nào cũng có thể diện chiếc vòng cổ ngọc trai quấn nhiều lớp quanh cổ như cách mà vị quân vương Henry VIII đã từng đeo.

Tại tuần lễ thời trang cao cấp ở Paris năm ngoái, Boucheron đã giới thiệu mẫu trâm cài áo Polar Bear bằng kim cương trắng cho quý ông bên cạnh bộ sưu tập 26 chiếc ghim cà-vạt bằng vàng. Còn show diễn của nhà thiết kế Ana Khouri tại hãng đấu giá Phillips cũng diễn ra với những mẫu nam đeo đôi hoa tai ngọc lục bảo.

Khi trang sức không còn là đặc quyền riêng của phái nữ

Trước đây, nam giới thường kết đồ trang sức theo mô-típ truyền thống thể hiện vẻ nam tính như vũ khí, huy hiệu quân đội hoặc đầu lâu, nhưng giờ đây, đá quý là yếu tố đóng vai trò quan trọng trong mẫu nhẫn đôi kim cương đen của nhà thiết kế Ara Vartanian, mẫu ghim cà-vạt bằng kim cương và ngọc lục bảo của Nikos Koulis, vòng đeo tay Move Titanium bằng kim cương của Messika hay trâm cài áo hình con xén tóc bàng vàng của Shaun Leane. Kể từ khi ra mắt nhãn hiệu vào năm 2006 tại Luân Đôn, Hannah Martin đã tạo ra những món trang sức unisex táo bạo, đầy cá tính.

Bức chân dung Ngài Walter Raleigh của thế kỷ 16 với chiếc hoa tai có thể khiến bạn ngạc nhiên, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn phủ nhận vẻ đẹp của trang sức phi giới tính.

(Bài viết trên ấn phẩm Robb Report Vietnam số tháng 4+5 mang chủ đề “Fine Jewelry”)