Chiêm ngưỡng những thiết kế nội thất đậm tính nghệ thuật tại không gian trưng bày của R & Company trong triển lãm Bae Se Hwa Steam Bent Series ở New York.
Nhà thiết kế đến từ Hàn Quốc Bae Se Hwa đã sử dụng hơi nước để “bẻ cong” hàng trăm lát gỗ óc chó, tạo nên những đường lượn sóng mềm mại trên các tác phẩm nội thất độc đáo xuất hiện trong triển lãm.
Được thực hiện bằng “steam bending” – phương pháp sử dụng nhiệt và độ ẩm của hơi nước khiến gỗ trở nên dễ uốn dẻo và có thể tạo hình, những chiếc ghế dài, ghế tựa thư giãn và bàn làm việc được trưng bày đã thu hút sự chú ý đặc biệt của khách thưởng lãm.

Khởi đầu từ những bản thiết kế hình học, Se Hwa sử dụng phương pháp thủ công để chế tác nên tác phẩm nghệ thuật. Các thớ gỗ óc chó màu tối mỏng được làm ấm với hơi nước, sau đó được uốn cong thành hình thể khác nhau bằng một bộ khung có cấu trúc đặc biệt, trước khi hoàn thiện thành sản phẩm có đường nét uốn lượn quyến rũ.
Mỗi thiết kế đều sở hữu một vẻ đẹp riêng biệt, chẳng hạn chiếc bàn làm việc Steam 18 với các lớp cấu trúc chồng lấp bên trong và gấp đan cài vào nhau, hay chiếc ghế Steam 25 uốn lõm bên dưới, còn phiên bản Steam 15 lại được mở rộng thành kiểu ghế dài. Đường lõm và phần tựa lưng trên những chiếc ghế mang lại cảm giác thoải mái cho người dùng khi sử dụng.

Quá trình chế tác bằng phương pháp “steam bending” vô cùng kỳ công và đòi hỏi nhiều thời gian, nên Se Hwa chỉ sản xuất vỏn vẹn 2 – 3 tuyệt phẩm mỗi năm.
Triển lãm Bae Se Hwa Steam Bent Series sẽ diễn ra đến hết ngày 11.05 năm nay tại không gian trưng bày 64 White Street của R & Company, một tòa nhà từ thế kỷ thứ 19 vừa được tu sửa bởi kiến trúc sư Thái Lan Kulapat Yantrasast. R & Company đã tinh tuyển các thiết kế tiêu biểu được chế tạo trong giai đoạn 2010 – 2019. Đây cũng là lần đầu tiên những tác phẩm nghệ thuật độc đáo này được bố trí đặt cạnh nhau.