Bộ 3 máy làm tóc đến từ “ông lớn” công nghệ Dyson của Anh quốc, gồm máy tạo kiểu Dyson Airwrap, máy sấy Dyson Supersonic và máy duỗi Dyson Corrale khiến việc thực hiện một mái tóc “chuẩn salon” tại nhà chưa bao giờ dễ dàng đến thế!

Máy tạo kiểu Dyson Airwrap sở hữu 4 đầu uốn, 3 đầu lược và 1 đầu sấy trong hộp đựng “sang chảnh” dạng rương.

Ra đời sau 6 năm nghiên cứu và phát triển bởi 230 kỹ sư và nhà khoa học, Dyson Airwrap sử dụng công nghệ của máy bay phản lực không khí kết hợp với nhiệt. Chiếc máy giúp làm xoăn lọn tóc trong “tích tắc” mà vẫn giữ độ mượt mà bằng 4 đầu uốn, 3 đầu lược chải và 1 đầu sấy.

Cơ chế làm xoăn tóc được thực hiện khi động cơ quay tạo thành áp suất cao ở đầu trục thiết bị. Áp suất bên trong thân máy sẽ được đẩy ra ngoài qua sáu khe nhỏ, tạo thành cơn lốc cuốn các sợi tóc vào đúng chiều khi đưa lại gần trục. Điều này tạo ra một hiện tượng vật lý được gọi là hiệu ứng Coanda cho phép các lọn tóc được cuốn lại và làm xoăn bằng luồng khí.

Hơn thế nữa, lược tạo kiểu của máy cũng được đội ngũ Dyson thiết kế để tận dụng hiệu ứng Coanda. Để tóc bóng mượt, lược sẽ căn chỉnh tóc khi tạo kiểu. Đặc biệt, bất kể bạn chải theo cách nào, luồng không khí sẽ lưu thông theo hướng của tóc bạn.

Máy duỗi tóc Dyson Corrale vô cùng thuận tiên với công nghệ không dây và khả năng làm thẳng vượt trội.

Trong khi đó, máy duỗi tóc Dyson Corrale chinh phục người dùng với công nghệ không dây (cordless). Đồng thời, máy được trang bị các tấm uốn linh hoạt bằng đồng ma-giê giúp tản nhiệt và lực căng đều lên tất cả sợi tóc, cho mái tóc bóng, thẳng khi hoàn thiện.

Được biết, sản phẩm sở hữu ba cài đặt nhiệt, gồm 165°C, 185°C và 210°C, phù hợp với cấu tạo từng loại tóc và phong cách mong muốn của người dùng. Khả năng kiểm soát của các tấm uốn cho phép người sử dụng tạo kiểu ở nhiệt độ thấp mà không hề ảnh hưởng đến kết quả.

Động cơ của máy sấy Dyson Supersonic nhanh gấp tám lần các loại thông thường dù trọng lượng chỉ bằng một nửa.

Sau cùng, bộ ba máy làm tóc ưu việt của nhà Dyson không thể thiếu chiếc máy sấy Dyson Supersonic. Đây là sản phẩm có thiết kế dễ dàng cầm tay với những luồng gió nhanh nhưng tập trung đi cùng mức kiểm soát nhiệt độ thông minh giúp bảo vệ tóc khỏi tổn hại của sức nóng. Đặc biệt, Dyson Supersonic có động cơ nhanh gấp tám lần so với các loại máy thông thường dù trọng lượng chỉ bằng một nửa.

Ngoài ra, vì động cơ máy nhỏ gọn nên được lắp đặt ngay bên trong tay cầm, bao quanh bởi các bộ giảm âm giúp giảm thiểu đến mức tối đa tiếng động trong quá trình sử dụng. Có thể nói, Dyson Supersonic là chiếc máy sấy tóc được thiết kế để giảm tiếng ồn mà không hề ảnh hưởng đến tốc độ.

Theo đại diện truyền thông của Dyson, các sản phẩm của thương hiệu sẽ chính thức có mặt tại Việt Nam trong tương lai gần. Robb Report sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất đến quý độc giả.