AKYN Hospitality Group hôm nay (3/6/2022) công bố ký kết hợp tác với Tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới Marriott International để mang thương hiệu Courtyard by Marriott đến Quy Nhơn, một điểm đến đầy triển vọng cho du lịch biển tại khu vực duyên hải miền Trung, Việt Nam.

Lễ động thổ của dự án Courtyard by Marriott Quy Nhơn sẽ diễn ra vào ngày 06/06/2022 tại Quy Nhơn. Dự kiến sẽ khai trương vào đầu năm 2025, Courtyard by Marriott Quy Nhơn được đầu tư bởi AKYN Hospitality Group, sở hữu vị trí đắc địa trên đường Ngô Mây giữa lòng thành phố Quy Nhơn, chỉ cách biển hai phút đi bộ và khoảng năm phút để đến Trung tâm Hội Nghị của Tỉnh Bình Định. Khách sạn nằm gần các tòa nhà văn phòng, điểm tham quan nổi tiếng, các khu công nghiệp, và chỉ cách sân bay Phù Cát 45 phút đi xe. Tất cả thế mạnh này hứa hẹn Courtyard by Marriott Quy Nhơn sẽ thành một điểm đến lý tưởng cho doanh nghiệp cũng như khách đi công tác và nghỉ dưỡng.

Nổi bật với thiết kế đượng đại chú trọng đến sự thoải mái và tiên nghị tốt nhất cho từng đối tượng khách, Courtyard by Marriott Quy Nhơn sau khi hoàn thành sẽ cung cấp 362 phòng và suite sang trọng với tầm nhìn hướng biển. Khách sạn có 3 nhà hàng và Lobby Lounge phục vụ phong phú từ các hương vị đặc trưng của địa phương đến các món ngon quốc tế tuyển chọn.

Du khách lưu trú tại Courtyard by Marriott Quy Nhơn có thể thư giãn tại hồ bơi ngoài trời dài 25 mét, phòng tập thể dục thể hình hiện đại, Spa cao cấp với các phòng trị liệu riêng, phòng xông hơi khô và ướt hay câu lạc bộ dành cho trẻ em với khu vực sân chơi ngoài trời rộng rãi chính là điểm hẹn yêu thích cho các thành viên gia đình. Ngoài ra, không gian hội nghị với tổng diện tích 756m² gồm một sảnh tiệc chính và bốn phòng hội họp riêng sẽ đáp ứng mọi nhu cầu tổ chức sự kiện, hội nghị và tiệc cưới.

“Chúng tôi rất vui được trở thành đối tác của AKYN Group, một tập đoàn khách sạn với tư duy quốc tế, hiện đại và năng động, với tầm nhìn và chiến lược dài hạn cùng sự hiểu biết sâu sắc về văn hóa địa phương”, Ông Jakob Helgen – Phó Chủ Tịch phụ trách thị trường Thái Lan, Việt Nam, Campuchia và Myanmar của Tập đoàn Marriott International cho biết. “Thương hiệu Courtyard by Marriott hoàn hảo cho một thị trường mới đầy tiềm năng như Quy Nhơn, nơi hiện còn đang thiếu các khách sạn mang thương hiệu quốc tế. Dự án này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng tại thị trường Việt Nam của chúng tôi”.

Bà Nguyễn Thị Minh Thư – Tổng Giám Đốc Điều Hành của AKYN Hospitality Group chia sẻ: “Chúng tôi đánh giá cao mối quan hệ hợp tác với Tập đoàn Marriott International. Bằng việc hợp tác với một tập đoàn khách sạn uy tín, lâu đời và lớn nhất thế giới, chúng tôi tự tin mang đến dịch vụ chất lượng và trải nghiệm tốt nhất cho tất cả khách hàng. Chúng tôi cũng tự hào là đơn vị tiên phong mang thương hiệu Courtyard đến Bình Định, một điểm đến hấp dẫn đã thu hút hơn 5 triệu lượt khách du lịch vào năm 2019, và trong tương lai gần sẽ phát triển thành một trung tâm kinh tế và du lịch hàng đầu Việt Nam”.

AKYN Hospitality Group
Bà Nguyễn Thị Minh Thư – Tổng Giám Đốc Điều Hành của AKYN Hospitality Group

Theo bà Thư, ngoài dự án Courtyard by Marriott Quy Nhơn, AKYN Hospitality Group cũng đang hợp tác với Marriott International trong một số dự án khác bao gồm The Westin Resort & Spa Cam Ranh (Khánh Hòa) sẽ mở cửa vào cuối năm 2022, dự án khách sạn 5 sao tại TP.HCM và dự án khu nghỉ dưỡng tại Phước Hải (Bà Rịa – Vũng Tàu).

“Trong chiến lược dài hạn, AKYN định hướng phát triển các dòng thương hiệu khách sạn cao cấp, bao gồm các thương hiệu quốc tế được quản lý bởi các Tập đoàn hàng đầu thế giới và thương hiệu mới được sáng lập bởi AKYN với thiết kế vượt trội và dịch vụ đặc quyền đáp ứng nhu cầu của từng đối tượng khách được giới thiệu tại dự án Đà Lạt và Hồ Tràm. Các dự án hợp tác với Marriott International không chỉ mở ra cơ hội mới trong chiến lược phát triển và mở rộng thị trường của cả hai bên mà còn khẳng định mạnh mẽ và hiện thực hóa sứ mệnh AKYN Hospitality Group đang theo đuổi: đó là kiến tạo những giá trị đích thực trong ngành dịch vụ hiếu khách tại Việt Nam và khát vọng vươn tầm thế giới”, bà Thư cho biết thêm.