Airbus tiếp tục được trao danh hiệu nhà sản xuất máy bay phản lực lớn nhất thế giới. CEO Guillaume Faury cho biết công ty vẫn đang trên đà tăng sản lượng máy bay trong năm 2022.

Theo dữ liệu công ty công bố ngày 10/1 vừa qua, Airbus đã bàn giao tổng cộng 611 máy bay phản lực thương mại cho 88 khách hàng vào năm 2021, tăng 8% so với năm 2020 với 566 chiếc.

“Gã khổng lồ” ngành hàng không vũ trụ cũng đã vượt qua đối thủ nặng ký của mình tại Mỹ là Boeing về doanh thu. Theo Reuters, Boeing đã công bố dữ liệu giao năm 2021 vào ngày 11/1 với 302 máy bay phản lực được bàn giao trong 11 tháng đầu năm ngoái, một con số tương đối khiêm tốn.

Airbus, có trụ sở chính tại Hà Lan, đã tăng gấp đôi lượng đặt hàng so với năm 2020. Hãng đã bán 771 máy bay vào năm ngoái với số máy bay thực tế bán được là 507 chiếc, sau khi trừ các đơn hàng bị hủy. Công ty cũng cho biết họ đã kết thúc năm 2021 với 7.082 máy bay của các đơn hàng tồn đọng.

Phần lớn các đơn hàng năm ngoái là các máy bay A380

Hơn 3/4 số lượng giao hàng trong năm ngoái là các máy bay thuộc dòng Airbus A320, loại máy bay một lối đi và chủ yếu được sử dụng cho các chuyến bay ngắn hoặc trung bình. Trong khi đó, nhu cầu về máy bay lớn hơn tiếp tục giảm do sự thiếu hụt của các chuyến bay quốc tế.

“Những thành tựu về máy bay thương mại mà chúng tôi đạt được trong năm 2021 đã cho thấy được sự tập trung và khả năng phục hồi của đội ngũ Airbus, các khách hàng, các nhà cung cấp và các bên liên quan trên toàn cầu, những người đã chung tay mang lại kết quả đáng ngạc nhiên”, Guillaume Faury – CEO của Airbus nói trong một tuyên bố. “Năm nay, chúng tôi nhận được nhiều đơn đặt hàng từ các hãng hàng không trên toàn thế giới, báo hiệu niềm tin vào sự tăng trưởng bền vững của ngành du lịch hàng không thời hậu Covid”.

Mặc dù đây là một tin tốt đối với Airbus, nhưng những số liệu này vẫn còn thấp hơn nhiều so với tình hình trước đại dịch. Trong năm 2019, Airbus đã bàn giao được khoảng 863 máy bay. Tuy nhiên, Faury kỳ vọng Airbus sẽ tăng tỷ lệ sản xuất trong năm nay.

“Mặc dù vẫn còn những bất ổn nhưng chúng tôi đang trong giai đoạn nâng sản lượng trong năm 2022 để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Đồng thời, chúng tôi đang chuẩn bị cho tương lai của ngành hàng không, chuyển đổi năng lực công nghiệp của mình và triển khai thực hiện lộ trình khử cacbon”, CEO của thương hiệu cho biết thêm.

Airbus sẽ công bố đầy đủ kết quả tài chính năm 2021 của mình vào ngày 17 tháng 2.