Cùng với đó, Pietro Beccari sẽ trở thành chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Louis Vuitton.

Bernard Arnault – chủ tịch LVMH, hiện là người giàu nhất thế giới với tài sản ròng trị giá 178 tỷ USD – đã chính thức bổ nhiệm con gái của ông, Delphine Arnault, điều hành Christian Dior Couture vào thứ Tư vừa qua. Đây là thương hiệu lớn thứ hai trong danh mục đầu tư của tập đoàn xa xỉ đến từ Pháp.

Theo đó, Delphine, người đã từng đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch của Louis Vuitton từ năm 2013, sẽ thay thế Pietro Beccari để trở thành Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Dior vào ngày 1/2 sắp tới. Ngoài ra, Beccari sẽ giữ vị trí CEO của Louis Vuitton (thay thế cho Michael Burke).

Delphine Arnault đã làm việc tại Dior trong hơn 12 năm vào đầu những năm 2000, cô cũng tham gia hội đồng quản trị LVMH từ năm 2003 và là người phụ nữ đầu tiên cũng như người trẻ tuổi nhất trong hội đồng. Trong thập kỷ qua, Delphine là một trong số hai nhân tố mang ảnh hưởng lớn và chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động sản xuất của Louis Vuitton.

Chia sẻ về lần điều chỉnh nhân sự này, Bernard Arnault thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối dành cho con gái, ông cho biết: “Những hiểu biết sâu sắc và kinh nghiệm có-một-không-hai của Delphine sẽ là yếu tố quyết định trong việc thúc đẩy sự phát triển không ngừng của Christian Dior.”

PARIS, PHÁP - 21 THÁNG 6: Người đứng đầu tập đoàn đa quốc gia Pháp LVMH Bernard Arnault (giữa) và vợ Helene (2R), chụp ảnh cùng các con (từ LR) Frederic Arnault, Delphine Arnault, Antoine Arnault và Alexandre Arnault sau buổi lễ đánh dấu Paris ' Cửa hàng bách hóa mang tính biểu tượng 'La Samaritaine' mở cửa trở lại sau 16 năm đóng cửa vào ngày 21 tháng 6 năm 2021 tại Paris, Pháp. Cửa hàng bách hóa được thành lập vào năm 1870 bởi Ernest Cognacq và đóng cửa vào năm 2005. Tòa nhà, một kiệt tác theo trường phái Tân nghệ thuật của Paris, là trung tâm của một dự án cải tạo đầy tham vọng. Sau 16 năm đóng cửa, tòa nhà thuộc sở hữu của LVMH, một nhà sản xuất hàng xa xỉ, đã mở cửa trở lại vào tháng 4 năm ngoái, được khánh thành vào ngày 21 tháng 6 năm 2021 do cuộc khủng hoảng sức khỏe. Trên diện tích 20.000 m², nó sẽ kết hợp khách sạn 5 sao Cheval Blanc do Peter Marino thiết kế, các văn phòng cực kỳ hiện đại, đơn vị nhà ở và cửa hàng. (Ảnh của Chesnot/Getty Images)
Bernard Arnault và vợ, Helene, (giữa) cùng Frederic, Delphine, Antoine (trái) và Alexandre (phải). (Ảnh: Chesnot/Getty Images)

Việc bổ nhiệm Delphine diễn ra chỉ một tháng sau khi vị tỷ phú bổ nhiệm con trai Antoine làm Giám đốc điều hành và chủ tịch của Christian Dior SE – công ty sở hữu phần lớn cổ phần của tập đoàn xa xỉ tại Pháp. Tất cả năm người con của ông đều hiện đang nắm giữ các vị trí quan trọng trong các công ty thuộc tập đoàn LVMH. Cụ thể, Alexandre Arnault là Giám đốc điều hành tại Tiffany & Co.; Frederic Arnault là Giám đốc điều hành của TAG Heuer; còn Jean Arnault chịu trách nhiệm mảng tiếp thị và phát triển sản phẩm cho bộ phận đồng hồ của Louis Vuitton.