Nơi hội tụ văn hóa

EDCultivist_PicassoTouch

Vào một buổi tối tháng Mười, tôi đã có cơ hội nhẹ nhàng chạm tay vào tác phẩm She-Goat của Pablo Picasso, khi đồng hồ ở Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại New York (Museum of Modern Art ) bắt đầu báo giờ đóng cửa triển lãm. Tôi di chuyển bàn tay từ đuôi cho tới cổ của bức tượng để cảm nhận bờ vai rộng và những đôi xương sườn mảnh khảnh nhô ra từ phần bụng. Tôi nắm lấy sừng của bức tượng và thấy ngạc nhiên khi cảm nhận được đôi tai của nó mỏng như lá mùa thu. Sau khi thoáng nhìn về phía sau, tôi lướt tay đến phần miệng đang hé mở của bức tượng để cảm nhận phần lồi ra trên miệng và gò má bằng phẳng.

Tạo tác nghệ thuật trên là một điểm nhấn trong bộ Tác phẩm điêu khắc của Picasso tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại New York, thu hút rất nhiều lượt khách tham quan đến chiêm ngưỡng mỗi năm. Tuy nhiên, dù nhu cầu thưởng lãm các tác phẩm là rất lớn, sau khi đã thăm thú nhiều giờ liền và được chiêm bái tác phẩm She-Goat, tôi nhận ra rằng, chuyến đi sau đó của mình đã không còn bị làm phiền bởi đám đông nữa. Đó là nhờ đặc quyền mà chỉ thành viên câu lạc bộ nghệ thuật The Cultivist mới có: được một mình thưởng lãm những tác phẩm điêu khắc tại các triển lãm, bảo tàng và các nhà điêu khắc ở bất cứ nơi đâu. Chuyến tham quan riêng của câu lạc bộ vào đêm hôm đó đã cho tôi một cơ hội hiếm có để chiêm ngưỡng và thi thoảng chạm vào những tác phẩm điêu khắc mà không bị bất kỳ ai quấy rầy.

Nếu trở thành thành viên của The Cultivist, bạn sẽ có cơ hội được tiếp cận gần hơn với thế giới nghệ thuật, đặc biệt là gói dịch vụ VIP để tham quan hơn 100 bảo tàng trên toàn thế giới. Câu lạc bộ này không chỉ ưu tiên cho khách hàng được đứng ngay hàng đầu trong chuyến tham quan đến những địa điểm nổi tiếng, mà còn cung cấp chương trình Sotheby’s VIP Preferred Programme, theo đó, các thành viên đam mê nghệ thuật sẽ nhận được sự hỗ trợ toàn diện khi tham gia chương trình.

“Chúng tôi đã xây dựng thành công chương trình VIP của Sotheby’s để đạt được sự phát triển như ngày nay, và giờ đây chúng tôi muốn nâng những dịch vụ này lên một tầm cao mới”, Verhoeven nói. Hiện tại, thành viên của The Cultivist được tận hưởng rất nhiều lợi ích, bao gồm cả quyền được tiếp cận sớm với hơn 40 hội chợ nghệ thuật quốc tế – và cả mối quan hệ đặc biệt với nhiều triển lãm trên khắp toàn thế giới. Thành viên có thể xem trước những tác phẩm ở những triển lãm đẳng cấp như Goya: The Portraits tại Bảo tàng nghệ thuật Quốc Gia ở Luân Đôn , hay tham dự cả những dạ tiệc tại phòng làm việc của các nghệ sĩ danh tiếng như Daniel Arsham. “Quyền tiếp cận đến các bảo tàng là điểm thu hút khách hàng của chương trình, nhưng điều khiến họ trở thành thành viên lại chính là dịch vụ trọn gói của chúng tôi và cả những sự kiện tổ chức dành riêng cho câu lạc bộ”, Verhoeven nói.

Trong 5 tháng đầu tiên, The Cultivist đã chào đón khoảng 350 thành viên, bao gồm cả nhà thiết kế thời trang Valentino Garavani và nhiếp ảnh gia Cindy Sherman. Câu lạc bộ quy định một số lượng hạn chế các thành viên được gia nhập mỗi năm và những người muốn gia nhập phải trải qua một giai đoạn xét duyệt hồ sơ kỹ lưỡng. “Chúng tôi muốn mọi người tới đây vì nghệ thuật chứ không phải để tạo dựng mối quan hệ”, Verhoeven nói. Phí thành viên mỗi năm là 2.500 đô mỗi người, cho phép các thành viên có khả năng tiếp cận đến tất cả các gói dịch vụ và sự kiện của câu lạc bộ – bao gồm cả những đêm giao lưu thân mật trong viện bảo tàng, khoảng thời gian mà câu lạc bộ hoàn toàn khuyến khích các thành viên phá vỡ những luật lệ, lề lối suy nghĩ thông thường.

www.thecultivist.com