Cứ mỗi năm một lần, Geneva lại nhộn nhịp tấp nập hơn bao giờ hết khi giữ vị trí chủ nhà của sự kiện Salon International de la Haute Horlogerie (SIHH). Với sự tham gia nồng nhiệt của hàng trăm phóng viên và người yêu đồng hồ, tất cả đều có những phán đoán riêng về chiếc đồng hồ được mong đợi nhất năm. Từ chiếc đồng hồ lặn xanh lá rực rỡ, cho đến những bộ chuyển động thiên văn cực kì phức tạp, dưới đây là danh sách được chọn lựa cẩn thận để bạn có góc nhìn mới về sự kiện danh giá bậc nhất thế giới này.
Zenith El Primero 36’000 VPH “Panda”

Đây là sự kết hợp đầy bất ngờ giữa Zenith và Range Rover

Trong năm vừa qua, việc Zenith kết hợp cùng Range Rover đã khiến nhiều người đặt câu hỏi vì thật khó tìm ra điểm chung giữa hai thương hiệu này. Tuy nhiên, một trong những kết quả thú vị của lần hợp tác đó chính là công nghệ sứ hóa vỏ nhôm. Năm nay, thương hiệu đến từ Thụy Sĩ ra mắt Zenith El Primero 36’000 VPH “Panda”, một cặp chronograph được đặt tên theo loài gấu trúc bởi mặt số liên tưởng tới những đốm đen trắng. Mẫu đồng hồ này cũng sử dụng loại vỏ đặc biệt như phiên bản giới hạn Range Rover, tuy nhiên loại bỏ các chi tiết hiện đại trên mặt số và thay bằng các nét vintage của “Panda” và “Reverse Panda”. Được cung cấp năng lượng bởi bộ máy chronograph tự động gắn mác hiệu suất cao, hai chiếc đồng hồ được kỳ vọng sẽ đưa Zenith quay trở lại thời hoàng kim của mình.
Jaeger-LeCoultre Master Control Chronograph

Jaeger-LeCoultre vẫn trung thành với phong cách cổ điển

Đi ngược lại xu thế chung, Jaeger-LeCoultre tập trung nghiên cứu các xu hướng trong phân khúc vintage trong vài năm gần đây. Chúng ta có thể thấy rõ điều đó hơn bao giờ hết trong bộ sưu tập Master Control được thiết kế lại, mặc dù đây vẫn là những sáng tạo mới chứ không phải sản phẩm phát hành lại. Được ra mắt cùng với mẫu đồng hồ ba kim và mẫu hai múi giờ, chiếc Master Control Chronograph với độ dày khiêm tốn 11,7 mm chắc chắn sẽ là ứng viên hoàn hảo cho những ai đang tìm kiếm phong cách và tính linh hoạt trong cùng một sản phẩm. Bạn có thể đeo chúng tại nơi công sở, hay cả khi ngồi nhâm nhi cocktail sau giờ làm.
Bovet Récital 20 Astérium

Chỉ 60 chiếc được sản xuất với giá bán 350.000 đô-la trên toàn thế giới

Cái tên Bovet thường gắn liền với những sáng tạo phức tạp và đáng ngưỡng mộ, thế nhưng năm nay, thương hiệu lâu đời này lại không nhận được sự quan tâm xứng đáng khi ra mắt một siêu phẩm. Không chỉ có bộ tourbillon bay 10 ngày tuyệt đẹp với lịch vạn niên và các chức năng thiên văn học khác, Récital 20 Astérium còn mang tới một biểu đồ sao chi tiết được đặt ở vị trí 12 giờ. Thật khó để không trầm trồ trước sự độc đáo trong khả năng kiến tạo của Bovet, vừa sang trọng và cấp tiến nhưng luôn toát ra một nét cổ điển đậm chất của thương hiệu. Thế nên, cho dù đây là lần đầu được nghe đến cái tên Bovet, chắc hẳn bạn cũng sẽ phải lòng Récital 20 Astérium ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Audemars Piguet Royal Oak Offshore Diver

Royal Oak Offshore Diver dành cho những ai yêu sự phá cách

Mặc dù phiên bản Offshore Diver này không có bất cứ sự thay đổi mới nào về kỹ thuật, thế nhưng, người ai yêu thích sắc màu rực rỡ không nên bỏ qua biến thể mới của bộ sưu tập chronograph màu neon này. Chiếc đồng hồ có đường kính 42 mm, và có thể chịu được độ sâu lên tới 300 mét – tương tự như những người “anh em” của mình. Tuy nhiên, thay vì được giới thiệu độc quyền tại cửa hàng của Audemars Piguet ở Geneva, phiên bản lần này sẽ được bán rộng rãi khắp thế giới. Số lượng sản xuất không được tiết lộ, nhưng chiếc đồng hồ có giá 19.900 đô-la Mỹ, kèm theo một dây đeo màu xanh dương để thay thế.

Bulgari Octo Roma

Octo Roma âm thầm chinh phục giới mộ điệu bởi tính hữu dụng

Theo thông lệ thì Bulgari chỉ ra mắt các thiết kế mới tại sự kiện BaselWorld, nhưng thương hiệu này đã khéo léo hé lộ một mẫu đồng hồ duy nhất cho công chúng tại SIHH. Có thể dễ dàng nhận thấy rằng dòng sản phẩm mới Octo Roma được lấy cảm hứng từ những chi tiết góc cạnh của bộ sưu tập Octo. Với thiết kế mặt số đơn giản gồm ba kim cùng ô hiển thị ngày, mẫu đồng hồ mới không được chờ đón nồng nhiệt như một siêu phẩm, nhưng lại âm thầm lấy lòng quan khách bởi tính thường nhật linh hoạt. Octo Roma có các phiên bản gồm thép, vàng hồng và thép, vàng hồng, với ba lựa chọn mặt số là đen, trắng, và nâu.
Piaget Altiplano 40mm 60th Anniversary Edition

Vẻ đẹp thanh lịch khó bì kịp của đồng hồ Piaget

Đây là một minh chứng khác cho cuộc cách mạng xanh đang đến. Piaget giới thiệu phiên bản Altiplano mới để kỉ niệm 60 năm ngày ra mắt bộ sưu tập này, nhưng hầu hết mọi sự chú ý đều đổ dồn vào phiên bản màu vàng. Tương tự như chiếc Glashütte Original Sixties Iconic Square chronograph với mặt số xanh ngọc được ra mắt trước đó không lâu, Piaget mang tới một màu xanh của khu rừng nguyên sinh rậm rạp với hiệu ứng cháy sáng đẳng cấp. Chiếc đồng hồ được khen ngợi bởi tính thời trang trong thiết kế, và có thể trở thành một trong những món phụ kiện được săn đón. Không chỉ đẹp, chiếc đồng hồ còn có độ dày cực kì ấn tượng 3mm với động cơ tự động mới Caliber 1203P siêu nhẹ.
Hublot Big Bang Unico GMT Titanium

Hublot Big Bang Unico Titanium nổi bật cả về chức năng lẫn thẩm mỹ

Một thương hiệu khác tận dụng SIHH như bàn đạp cho màn trình diễn ấn tượng tại BaselWorld là Hublot khi mang tới cho bến cảng Geneva một vài sản phẩm khá thú vị. Phiên bản Magic Gold của Big Bang Meca-10 có thể là tâm điểm, nhưng không nên là duy nhất. Xét về khía cạnh chức năng và thẩm mỹ, chiếc đồng hồ Hublot Big Bang Unico Titanium quả là một siêu phẩm. Với dáng vẻ mập mạp, chiếc đồng hồ sử dụng hai nút riêng biệt để điều chỉnh kim GMT theo cả hai chiều, một chức năng có lẽ chỉ hợp nhất khi đặt lên Big Bang.
Vacheron Constantin Overseas Small Model Without Diamonds

Overseas Small Model Without Diamonds phù hợp với cả nam lẫn nữ

Ngày càng có nhiều thương hiệu mang tới những mẫu đồng hồ nam (hoặc phi giới tính) với mặt số từ nhỏ đến trung bình, và chiếc Vacheron Constantin Overseas Small Model Without Diamonds chính là một minh chứng cho xu hướng trên. Trong lần ra mắt hoành tráng của bộ sưu tập Overseas vào năm ngoái, phiên bản 37 mm với vòng benzel được phủ kín bởi kim cương. Sang đến năm 2017, thương hiệu lâu đời này muốn sản phẩm trở nên thu hút hơn đối với cả khách hàng nam lẫn nữ, chi tiết trang trí bằng kim cương bị loại bỏ. Cũng tương tự như các sản phẩm khác trong bộ sưu tập, chiếc đồng hồ 37 mm được bán với giá 18.900 đô-la Mỹ cùng ba lựa chọn dây đeo là cao su, da và thép.