1964 Ferrari 250 ML by Scaglietti

Dù được bán với giá thấp hơn 20,6 triệu đô-la Mỹ so với mẫu xe «đỉnh» nhất của năm trước, chiếc Ferrari 250 LM by Scaglietti đời 1964 vẫn đem lại số tiền 17,6 triệu đô-la cho gia chủ. Chỉ có 32 mẫu xe như thế này được bán ra trên toàn thế giới và chiếc Ferrari nói trên được xem là mẫu tốt nhất còn sót lại.

1983 Porsche 956

Lấy cảm hứng từ hình ảnh tuấn mã tung vó, chiếc Porsche 956 đời 1982 được bán với giá 10,12 triệu đô-la, qua đó phá vỡ kỷ lục thế giới cho mẫu xe này. Thực ra, số tiền nói trên thậm chí còn cao hơn khoảng 1 triệu đô so với kỳ vọng của hãng xe Gooding & Company.

www.goodingco.com

1953 Jaguar C-Type Works Lightweight

Mẫu xe được bán với giá 13,2 triệu đô-la. Nhìn chung, dòng xe này được đánh giá cao nhờ trọng lượng nhẹ, khả năng vào cua linh hoạt, thắng đĩa có độ chính xác cao. Tuy nhiên, thành tựu lớn nhất của mẫu siêu xe là giành vị trí thứ tư chung cuộc trong giải đua Le Mans 24 giờ vào năm 1953.

www.rmsothebys.com

1959 Ferrari 250 GT Competizione Alloy Berlinetta

Với giá bán 8,5 triệu đô-la, đây là mẫu xe có giá cao nhất tại Phiên đấu giá ở Quail Lodge của nhà đấu giá Bonhams. Đây là mẫu coupe thứ năm trong 7 chiếc được sản xuất thử nghiệm với phần thân siêu xe theo kiểu thu gọn đặt trên khung gầm kéo dài.

www.bonhams.com

1976 Porsche 930 Turbo Carrera

Chiếc Porsche 930 Turbo Carrera đời 1976 nói trên được bán với giá 1,95 triệu đô-la. Một sản phẩm nổi tiếng của nhà đấu giá Mecum, được làm theo yêu cầu đặc biệt của nam tài tử lừng danh người Mỹ – Steve McQueen.

www.mecum.com

1956 Ferrari 250 GT Berlinetta

Mẫu siêu xe giành chiến thắng trong Giải đua Ô-tô Tour de France vào năm 1956 được bán với giá 13,2 triệu đô-la. Đây là sản phẩm của công ty  Scaglietti và là sản phẩm thứ 5 trong 7 mẫu xe có khung gầm của Scaglietti.

www.rmsothebys.com

1998 McLaren F1 LM-Specification

Thêm một sản phẩm nằm trong nhóm «hàng đỉnh» của RM Sotheby. Mẫu xe này được bán với giá 13,75 triệu đô-la. Đáng chú ý, đây là một trong hai mẫu duy nhất được Bộ phận sản phẩm đặc biệt của McLaren nâng cấp với động cơ theo chuẩn LM.

www.rmsothebys.com

1. 1964 Ferrari 250 ML by Scaglietti

Dù được bán với giá thấp hơn 20,6 triệu đô-la Mỹ so với mẫu xe «đỉnh» nhất của năm trước, chiếc Ferrari 250 LM by Scaglietti đời 1964 vẫn đem lại số tiền 17,6 triệu đô-la cho gia chủ. Chỉ có 32 mẫu xe như thế này được bán ra trên toàn thế giới và chiếc Ferrari nói trên được xem là mẫu tốt nhất còn sót lại.

Xe sử dụng động cơ V-12 dung tích 3.286 phân khối với 6 chế hòa khí Weber, cho công suất 320 mã lực. Nhiều tay đua đình đám như Ron Fry, David Skailes hay Jack Maurice đều đã cầm lái mẫu siêu xe này trong các cuộc đua diễn ra tại Anh quốc.

2. 1983 Porsche 956

Lấy cảm hứng từ hình ảnh tuấn mã tung vó, chiếc Porsche 956 đời 1982 được bán với giá 10,12 triệu đô-la, qua đó phá vỡ kỷ lục thế giới cho mẫu xe này. Thực ra, số tiền nói trên thậm chí còn cao hơn khoảng 1 triệu đô so với kỳ vọng của hãng xe Gooding & Company. Vào năm 1983, mẫu xe này đã giành chiến thắng toàn diện tại Giải đua Le Mans 24 giờ. Đây cũng là mẫu thứ 3 trong số chỉ 10 mẫu Porsche 956 được tạo ra. Nhiều nhà sưu tập đánh giá, đây là một trong những chiếc Porsche quan trọng nhất còn tồn tại. Haywood và Vern Schuppan từng cầm lái chiếc siêu xe Porsche huyền thoại này.
www.goodingco.com

3. 1953 Jaguar C-Type Works Lightweight

Mẫu siêu xe được bán với giá 13,2 triệu đô-la. Nhìn chung, dòng xe này được đánh giá cao nhờ trọng lượng nhẹ, khả năng vào cua linh hoạt, thắng đĩa có độ chính xác cao. Tuy nhiên, thành tựu lớn nhất của mẫu xe là giành vị trí thứ tư chung cuộc trong giải đua Le Mans 24 giờ vào năm 1953. Đây cũng là một trong những mẫu xe đua hiếm nhất của Jaguar và là một trong những sản phẩm cuối cùng của dòng C-Type. Xe sử dụng động cơ 6 xi lanh, cho công suất 220 mã lực. Sau giải đua Le Mans, xe được bán cho Đội đua Ecurie Ecosse và được cầm lái bởi Jimmy Stewart cùng tay đua Roy Salvadori.

www.rmsothebys.com

4. 1959 Ferrari 250 GT Competizione Alloy Berlinetta

Với giá bán 8,5 triệu đô-la, đây là mẫu siêu xe có giá cao nhất tại Phiên đấu giá ở Quail Lodge của nhà đấu giá Bonhams. Đây là mẫu coupe thứ năm trong 7 chiếc được sản xuất thử nghiệm với phần thân xe theo kiểu thu gọn đặt trên khung gầm kéo dài. Mẫu xe này giành giải ba chung cuộc trong Cuộc đua Ô-tô Tour de France vào năm 1959. Sau đó, chủ nhân của xe còn đem «báu vật» của mình đến nhiều giải đua danh tiếng khác và giành nhiều giải thưởng đáng nể. Sau này, người ta phải mất 2 năm để phục chế hoàn toàn chiếc Ferrari trước khi đem ra triển lãm xe cổ ở Ý vào năm 2014.

www.bonhams.com

5. 1976 Porsche 930 Turbo Carrera

Chiếc Porsche 930 Turbo Carrera đời 1976 nói trên được bán với giá 1,95 triệu đô-la. Một sản phẩm nổi tiếng của nhà đấu giá Mecum, được làm theo yêu cầu đặc biệt của nam tài tử lừng danh người Mỹ – Steve McQueen. Ngoài nghề chính là diễn viên, Steve McQueen còn là tay đua có tiếng nên chiếc Porsche được ông bổ sung vô số chi tiết đắt giá. Trong cả dàn xe đắt tiền của nam tài tử, đây có lẽ là mẫu xe «lạ đời» nhất. Đây là sản phẩm đời đầu, không có hệ thống làm lạnh bên trong hệ thống đốt của động cơ 3 lít. Xe được trang bị cửa sổ trời và ghế ngồi kiểu thể thao.

www.mecum.com

6. 1956 Ferrari 250 GT Berlinetta

Mẫu xe giành chiến thắng trong Giải đua Ô-tô Tour de France vào năm 1956 được bán với giá 13,2 triệu đô-la. Đây là sản phẩm của công ty Scaglietti và là sản phẩm thứ 5 trong 7 mẫu xe có khung gầm của Scaglietti. Người sở hữu và cầm lái mẫu xe này trên các đường đua chính là Marquis Alfonso de Portago. 1956 Ferrari 250 GT Berlinetta Competizione «Tour de France» của Scaglietti tham dự nhiều cuộc đua và từng giành vị trí thứ nhất tại Giải đua Rome Grand Prix. Sau này, xe được phục chế toàn bộ và giành giải thưởng danh giá tại Triển lãm xe cổ Pebble Beach Concours d’Elegance vào năm 1994.

www.rmsothebys.com

7. 1998 McLaren F1 LM-Specification

Thêm một sản phẩm nằm trong nhóm «hàng đỉnh» của RM Sotheby. Mẫu xe này được bán với giá 13,75 triệu đô-la. Đáng chú ý, đây là một trong hai mẫu duy nhất được Bộ phận sản phẩm đặc biệt của McLaren nâng cấp với động cơ theo chuẩn LM. Thực tế, ngay cả khi chưa nâng cấp, các mẫu xe của McLaren vẫn dư sức vượt qua nhiều đối thủ. Mẫu xe nói trên được trang bị động cơ V-12 680 mã lực kết hợp với hộp số tay 6 cấp. Sản phẩm được thiết kế bởi Gordon Murray và Ron Dennis cho tốc độ tối đa 386 km/giờ – con số thuộc vào hàng kỷ lục đối với dòng xe thương mại.
www.rmsothebys.com