Hãy cùng Robb Report khám phá những địa điểm được giới nhà giàu xem như “thiên đường” để thư giãn.
Côte d’Azur, Pháp
Với tổng diện tích khoảng 10.000 km2 và 2 triệu dân, Côte d’Azur là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất nước Pháp. Hàng triệu người trên thế giới luôn mơ có một ngày được đặt chân đến Bờ biển xanh, kéo dài từ phía đông biên giới Ý đến phía tây Saint-Tropez xinh đẹp này.

Côte d’Azur sở hữu cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp

Cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp với bờ biển trải dài xanh ngắt, những dãy núi hùng vĩ và các vịnh, đảo nhỏ đa dạng cùng những ngôi nhà nằm ẩn khuất trên dốc núi là những điểm nhấn của Côte d’Azur. Vào cuối thế kỷ 18, Côte d’Azur được xem là địa điểm nghỉ dưỡng mùa đông dành cho giới thượng lưu Anh như Henry Peter Brougham và văn hào Robert Louis Stevenson. Vào giữa thế kỷ 19, khi đường sắt phát triển, nó trở thành điểm đến cho giới quý tộc Anh và Nga.

Vào nửa đầu thế kỷ 20, Côte d’Azur được nhiều nhân vật nổi tiếng lựa chọn, từ Pablo Picasso, Henri Matisse, Edith Wharton, Somerset Maugham cho đến Aldous Huxley. Sau Thế chiến II, nó đã trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng. Nhiều ngôi sao thế giới, chẳng hạn như Elton John và Brigitte Bardot, đã tậu nhà ở đây. Nữ diễn viên huyền thoại Grace Kelly đã chọn Côte d’Azur làm nơi tổ chức đám cưới với Hoàng tử Rainier.
Burj Al-Arab (Dubai)

Khách sạn 7 sao Burj Al-Arab được khánh thành vào năm 1999 trên một hòn đảo nhân tạo hướng ra vịnh Ba Tư. Với 202 phòng đôi sang trọng, 4 bể bơi, một câu lạc bộ bãi biển riêng, dịch vụ người hầu riêng, và di chuyển bằng Rolls Royce, Mercedes, hay một chiếc trực thăng, cùng mức giá từ 1.000 đến 15.000 USD mỗi đêm, riêng phòng hoàng gia có giá 27.000 USD/đêm, khách sạn mang hình dáng của một thuyền buồm độc đáo với chiều cao 321m này hiện được xem là khách sạn cao cấp nhất thế giới.

Khách sạn có khoảng 8.000m2 tường, cột được dát vàng lá 22 ca-rat và 24.000m2 đá cẩm thạch khác nhau. Một phần của Burj Al Arab nằm chìm dưới nước với một nhà hàng toàn cảnh dưới biển.
Điểm nhấn của khách sạn này chính là sân đỗ máy bay trực thăng “treo” lơ lửng gần đỉnh. Đây là nơi quay clip của ca sĩ người Ireland, Ronan Keating, nơi diễn ra trận đấu quyết liệt giữa hai tay vợt hàng đầu thế giới là Roger Federer và Andre Agassi.
Goldeneye Resort (Jamaica)

Tọa lạc gần trang trại Golden Clouds của vùng Oracabessa, Jamaica, thuộc sở hữu của Chris Blackwell, một nhà từ thiện và doanh nhân, Goldeneye Hotel and Resort được xem là điểm đến lý tưởng của những nhân vật nổi tiếng trên thế giới.
Từng là điền sản của nhà văn Ian Fleming, tác giả tạo ra nhân vật hư cấu James Bond, khu nghỉ dưỡng này là một tổ hợp bao gồm không gian nghỉ dưỡng, vườn cây và các bãi biển cá nhân. Sau khi mua lại bất động sản này, Blackwell đã xây dựng và biến nó thành một thiên đường thư giãn riêng biệt với bồn tắm lộ thiên trong khu vườn nhìn ra biển. Ngoài các tiện ích cao cấp, khu nghỉ dưỡng này còn nổi tiếng với việc chế biến các món ăn từ nguyên liệu hữu cơ của chính mình.

Nhiều yếu nhân và ngôi sao nổi tiếng thế giới đã chọn khu nghỉ dưỡng này làm nơi nghỉ ngơi thư giãn như Công nương Margaret, Thủ tướng Anh Anthony Eden, Johnny Depp, ca sĩ Sting, tài tử Harrison Ford, nữ diễn viên Scarlett Johansson, Bono, siêu mẫu Naomi Campbell, Kate Moss, ông chủ Virgin Richard Branson….

Wakaya Island (Fiji)

Thuộc sở hữu của ông chủ mỏ vàng David Gilmour tại vùng Lomaiviti Archipelageo của Fiji, Wakaya Island được xem là điểm đến lý tưởng cho những người siêu giàu. Không chỉ sở hữu khu nghỉ dưỡng và spa đẳng cấp, hòn đảo rộng 8 km2 này còn có trường học, nhà thờ, các dịch vụ thể dục thể hình, bãi đáp trực thăng…

Sở hữu 10 biệt thự cao cấp với giá từ 2000 đến 7600 đô-la mỗi đêm, Câu lạc bộ Wakaya là nơi “rũ bụi trần gian”, giúp du khách nghỉ ngơi và thư giãn trong không gian đặc biệt yên tĩnh. Hòn đảo nên thơ này được nhiều người nổi tiếng chọn lựa làm nơi nghỉ ngơi và giải trí, trong số đó có tay ghi ta lừng danh, đồng sáng lập ban nhạc The Rolling Stones –Keith Richards; nữ diễn viên Nicole Kidman, tài tử Russell Crowe và tỷ phú Bill Gates.
Sveti Stefan (Montenegro)

Vốn là nơi sinh sống của một cộng đồng ngư dân nhỏ, Sveti Stefan ở Montenegro sau đó được đầu tư và trở thành điểm đến ưa thích của nhiều nhân vật nổi tiếng trên thế giới. Với các biệt thự được thiết kế theo phong cách thôn dã của thế kỷ XV, nước biển trong vắt và thiên nhiên hoang sơ, tạo vẻ đẹp như trong tranh vẽ, hòn đảo này thu hút nhiều được xem là điểm đến hấp dẫn của nhiều nhân vật nổi tiếng trên thế giới như Nữ hoàng Elizabeth II, nữ diễn viên Sofia Loren, nhà sản xuất phim Kirk Douglas hay Công nương Margaret.
Telluride (USA-Ski Resort)
Từng được xem là khu vực tập trung các mỏ bạc của người châu Mỹ bản địa, Telluride được Joseph T Zoline khai phá và đầu tư để trở thành một trong những khu nghỉ dưỡng trượt tuyết hàng đầu thế giới.

Nằm ở phía tây dãy núi San Juan thuộc bang Colarado, Telluride là địa điểm lý tưởng cho các hoạt động thể thao mạo hiểm như đạp xe leo núi hay trượt tuyết. Đây cũng là địa điểm được chọn làm bối cảnh cho các bộ phim Holywood như Scrapple (đạo diễn Christopher Hansen) và là nơi diễn ra các liên hoan phim thường niên, thu hút các nhân vật nổi tiếng thế giới như John Denver, Daryl Hannah, Bob Dylan, Tom Cruise và Oprah Winfrey.