Đối với một tín đồ thời trang, sở hữu ô tô thôi chưa đủ, họ cần rất nhiều phụ kiện đi kèm – từ giày, đồng hồ cho tới kính mát – tất cả phải thật chỉn chu và đồng bộ để hoàn thiện phong cách cá nhân. 5 món đồ sau đây không chỉ giúp cải thiện trải nghiệm lái xe, mà còn đem lại vẻ thanh lịch và không kém phần cá tính cho người sử dụng.

1. Đồng hồ: Bugatti Super Sport

Bugatti Super Sport ra đời nhờ sự kết hợp giữa hãng siêu xe Bugatti và thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ Parmigiani Fleurier, với nguồn cảm hứng đến từ chiếc Veyron Super Sport vô cùng mạnh mẽ. Phiên bản đồng hồ cơ khí này có thân vỏ bằng vàng hồng được thiết kế vô cùng đặc biệt và dây đeo bằng da cá sấu làm túi Hermès. Thay vì ẩn sâu bên trong, bộ chuyển động của đồng hồ chiếm vị trí nổi bật nhất ở mặt số, còn bộ phận hiển thị giờ lại đặt ngay đường bo nghiêng một góc 90 độ so với hướng nhìn chính diện.

Parmigiani Fleurier

2. Giày: Salvatore Ferragamo Gancio Moccasin

Salvatore Ferragamo đã nâng cấp Gancio, phiên bản giày lười cổ điển dùng khi lái xe, bằng cách bọc thêm một lớp da rắn rất sành điệu. Dòng sản phẩm này được chế tác tại Ý với chất liệu da nai êm ái cùng các chi tiết được khâu thủ công tỉ mỉ. Riêng phần gót chân được phủ một lớp cao su theo dạng hình học để cải thiện độ bám.

Salvatore Ferragamo

3. Kính: Porsche Design P’8479

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ra mắt dòng sản phẩm kính mát, Porsche Design đã tái sinh một trong những phiên bản thành công nhất trong bộ sưu tập đầu tiên của hãng, P’8479. Đôi kính mang phong cách unisex retro đặc trưng, cả thiết kế lẫn cấu tạo đều rất thích hợp với người lái xe: Khung titan mỏng không ảnh hưởng đến tầm nhìn, mặt kính polycarbonate phân cực làm giảm độ chói từ tia nắng hoặc ánh sáng đèn pha, các đường cong ôm sát mặt người dùng, tránh lọt gió vào mắt.

Porsche Design

4. Găng tay: Hestra Steve

Đôi găng tay lái xe Steve thuộc về thương hiệu Hestra lấy cảm hứng từ diễn viên – tay đua huyền thoại Steve McQueen. Sản phẩm được làm thủ công bằng da cừu có nguồn gốc từ Ethiopia và trải qua quá trình thuộc da tại Naples, tạo nên độ bám hoàn hảo hỗ trợ người lái tối đa khi điều khiển xe ở tốc độ cao. Thương hiệu găng tay Thụy Điển vừa giới thiệu thêm ba màu mới: hạt dẻ, xám ngà và đen. Hestra cũng cung cấp dịch vụ tùy biến phù hợp với kích cỡ bàn tay, nhu cầu và sở thích của từng khách hàng.

5. Áo khoác: Hermès Madison Riding

Áo khoác da bò cổ điển đã quá quen thuộc với bất cứ tín đồ thời trang nào, nhưng chỉ bằng cách sử dụng thêm mảng da Nubuck cắt ngang dây kéo, Hermès đã tạo nên một phiên bản tinh tế hơn hẳn nhằm kết hợp hài hòa với phong cách thanh lịch mà chủ nhân đang theo đuổi. Chiếc áo sở hữu kiểu dáng đơn giản và bên trong có một lớp satin lót rất mềm mại mà vẫn thoáng khí.

Hermès