Phụ kiện đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử ngành thời trang nam, đồng thời mà còn là dấu hiệu đẳng cấp. Thời Victoria, các quý ông thể hiện sự giàu có thông qua mũ, đồng hồ bỏ túi và những chiếc gậy tinh xảo. Ngày nay, phụ kiện dành cho nam cũng không đa dạng bằng sản phẩm cho phái đẹp, nhưng về mức độ xa hoa và đắt đỏ thì chưa hẳn đã lép vế.
Cùng Robb Report tìm hiểu về 5 món phụ kiện nam đắt đỏ nhất thế gii.
Ví làm t si carbon: 1.400 USD

Phần vỏ ví được làm từ sợi carbon siêu nhẹ

Theo truyền thống, những chiếc ví xa xỉ nhất thường được thợ thủ công lành nghề làm từ các loại da mềm hoặc hiếm nhất. Tuy nhiên, giờ đây, đồng hành cùng sự tiến bộ của khoa học công nghệ, nhiều loại vật liệu mới đã ra đời. Ví Dunhill Carbon Fiber Biometric giá 1.400 USD của tay đua Công thức 1 Lewis Hamilton được làm bằng sợi carbon bên ngoài và da bên trong. Không chỉ bền và nhẹ cùng kiểu dáng hiện đại, chiếc ví này còn sở hữu tính năng đặc biệt khi chỉ mở được bằng vân tay.
Dù da cá sấu: 50.000 USD

Chiếc ô đen tôn lên vẻ lịch lãm của quý ông

Ô có lẽ là món phụ kiện hiếm khi được quý ông sử dụng, nhưng nếu là chiếc ô được chính “người hùng” của giải đua Công thức 1 Flavio Briatore kết hợp cùng nhà thiết kế Angelo Galasso tạo ra, liệu ai có thể chối từ. Thay vì sử dụng chất liệu polyester như thông thường, kiệt tác trị giá 50.000 USD này được làm hoàn toàn từ da cá sấu, không chỉ vô cùng thời thượng mà còn cho độ bền cao và khả năng chống nước tự nhiên tuyệt đối.
Nike Air Force 1: 50.000 USD

Một đôi Diamond Air Force 1 là sự bổ sung tuyệt vời cho tủ giày quý ông

Trong thời gian gần đây, xu hướng mang giày thể thao đã thâm nhập vào nhiều tầng lớp xã hội, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi các thương hiệu thời trang cao cấp như Dolce & Gabbana và Gucci đều tham gia thị trường cùng các mẫu thiết kế độc đáo riêng. Tuy nhiên, Nike Diamond Air Force 1 do rapper Big Boi thiết kế vẫn đang nắm giữ danh hiệu đôi sneaker đắt nhất thế giới với giá bán 50.000 USD.
Đồng hồ Hublot Big Bang: 2,8 triệu USD

Từ thân vỏ đến dây đeo đều được đính kim cương

Ra đời từ mục đích rất thiết thực, nhưng đồng hồ giờ đây không chỉ gói gọn trong chức năng xem giờ, mà còn trở thành tác phẩm nghệ thuật tinh tế, góp phần khẳng định phong cách cho chủ nhân. Với những người sành sỏi, đồng hồ giá hàng trăm nghìn đô của Blancpain hay Patek Philippe đã không còn quá xa lạ. Thế nhưng, Hublot Big Bang Watch vẫn khiến người ta ngạc nhiên với mức giá lên tới 2,8 triệu USD. Được biết, đây là món quà được Beyonce đặt làm tặng chồng Jay-Z, do đội ngũ 17 người chế tác liên tục trong vòng 4 tháng cùng 637 viên kim cương.
Khuy măng-sét Jacob & Co: 4,2 triệu USD
Phong cách đôi khi không đến từ những thứ lớn lao, mà là những chi tiết cực kỳ nhỏ. Đó là lý do món phụ kiện đắt nhất trong danh sách lại có kích thước nhỏ nhất. Xuất hiện lần đầu tiên vào thế kỷ 16, nhưng đến thế kỷ 18, khuy măng-sét mới dần phổ biến và trở thành phụ kiện cần thiết đối với quý ông, bên cạnh khuy găm cà-vạt và khăn mùi-xoa cài túi áo ngực.

Khuy măng-sét được xem là dấu hiệu của đẳng cấp

Cho đến nay, hầu như mỗi bộ lễ phục sang trọng của quý ông đều phải có một bộ khuy măng-sét đi kèm. Thương hiệu Jacob & Co đã tạo ra một cặp khuy măng-sét đặc biệt, hay nói đúng hơn là tuyệt tác nghệ thuật, trị giá 4,2 triệu USD. Trung tâm của mỗi khuy măng-sét là một viên kim cương màu vàng 10,5 carat, đầu kia là viên kim cương trắng 5 carat được cắt theo kiểu hình que.