5 mẫu trang sức được đánh giá cao nhất năm 2016 là sự kết hợp giữa chất liệu thượng đỉnh, những viên đá quý được chạm khắc thủ công tỉ mỉ cùng với thiết kế vô cùng độc đáo.

1. Juliette

Thương hiệu: Damiani
Giải thưởng: Trang sức cổ điển phong cách nhấtKiểu chế tác trang sức Rose ra đời từ những năm 1500 và bắt đầu trở nên phổ biến trong thế kỷ 18. Một trong những viên kim cương được chế tác theo kiểu Rose nổi tiếng nhất là Great Mogul. Được khám phá vào năm 1650 tại một hầm mỏ miền Nam Ấn Độ, Great Mogul đã trở thành vật sở hữu của Shah Jahan, hoàng đế thứ 5 của vương triều Mughal. Sau đó, viên kim cương 280 carat này đã được chuyển đến cho một thợ kim hoàn nổi tiếng ở vùng Venice để “mài giũa” thành một tuyệt tác thực sự. Đến năm 1793, quyền sở hữu Great Mogul được trao cho Nadir Shah khi Ba Tư xâm lược Ấn Độ.

Thật không may, viên kim cương đã biến mất một cách kỳ bí sau vụ ám sát quốc vương Ba Tư năm 1747.

Và Great Mogul chỉ là một trong những tác phẩm nổi bật trong quá trình phát triển kiểu chế tác theo giác cắt hoa hồng, phong cách được ví như môn nghệ thuật lâu đời đại diện cho những mối tình lãng mạn lưu truyền khắp thế gian. Damiani Juliette là tác phẩm thể hiện rõ vẻ đẹp của kiểu chế tác trường tồn với thời gian này. Bộ sưu tập bao gồm: Dây chuyền, khuyên tai, vòng tay và nhẫn. Điểm nhấn nổi bật nhất chính là những viên kim cương với giác cắt kiểu hoa hồng thành hình bán nguyệt, liên kết lại với nhau thành chùm một cách thanh lịch hoặc hình tròn, tôn lên vẻ đẹp nữ tính, vừa sang trọng vừa cổ điển của chủ nhân.

2. Pave Tiffany Setting

Thương hiệu: Tiffany & Co.
Giải thưởng: Trang sức cưới đẹp nhấtNăm 1886, Charles Lewis Tiffany – Người sáng lập Tiffany & Co. đã chế tác ra một món trang sức mang tính cách mạng, đó là chiếc nhẫn mà bất cứ người đàn ông nào cũng muốn dùng để cầu hôn người bạn đời của mình. Chiếc nhẫn làm từ chất liệu Platin vô cùng quý hiếm, nhưng thứ khiến người ta thấy ngạc nhiên nằm ở viên kim cương nhỏ được bao bọc bằng đế sáu chấu đính trên đầu. Đây là lần đầu trong lịch sử chế tác trang sức, viên kim cương không bị ẩn trong chiếc nhẫn, mà nổi lên phía trên, nhờ đó bắt sáng tốt hơn, nhìn ở góc cạnh nào cũng sáng lấp lánh. Đến nay, những chiếc nhẫn kim cương được chế tác theo phương thức này đã trở thành chuẩn mực, biểu tượng của “lời cầu hôn ngọt ngào” mà phái đẹp luôn mong đợi.

Đánh dấu cột mốc kỷ niệm 130 năm kể từ khi chiếc nhẫn kinh điển Tiffany Setting ra đời, những người thợ kim hoàn điêu luyện từ nước Mỹ đã tạo ra bộ sưu tập Pave Tiffany Setting với những chiếc nhẫn đính 130 viên đá từ 1,5 đến 6 carat được gắn kết với nhau theo kỹ thuật Pave. Cảm hứng của Pave Tiffany Setting đến từ một chiếc nhẫn độc đáo gồm viên kim cương 8,55 carat rực rỡ, lại được tô điểm thêm bằng hàng trăm viên kim cương lung linh. Ngay khi ra mắt trong Blue Book Collection 2016, bộ sưu tập này đã nhanh chóng được những khách hàng tinh tường săn lùng.

3. La Nature De Chaumet

Thương hiệu: Chaumet
Giải thưởng: Trang sức xa xỉ đẹp nhấtĐối với Chaumet, “hoàng gia” và “tự nhiên” lại là hai từ đồng nghĩa. Giống như các nghệ nhân thường lấy những điều cũ kỹ làm cảm hứng cho nhiều tác phẩm trong tương lai. La Nature De Chaumet là bộ sưu tập trang sức xa xỉ mới đến từ thương hiệu kết hợp giữa cả hai yếu tố “hoàng gia” và “tự nhiên”. Bốn mô-típ quen thuộc từ thiên nhiên được sử dụng – lily, nguyệt quế, cây sồi và bông lúa mì. Cả bốn yếu tố này đều có liên kết chặt chẽ đến lịch sử và thần thoại.

Lily là biểu tượng cho vua nước Pháp. Trong phần lấy cảm hứng từ loài hoa cao quý này, những viên đá Spinel màu đỏ kết hợp với đá Rhodoliet hồng lựu tượng trưng cho dòng chảy năng lượng và niềm đam mê mãnh liệt, trong khi những viên đá Paraiba Tourmaline màu xanh dịu nhẹ đem đến cảm giác tươi mát tựa như mùa hè của nước Pháp. Sự sáng tạo dựa trên hình ảnh nguyệt quế được ví như sự ca ngợi đến vị thần ánh sáng Apollo trong thần thoại Hy Lạp. Sắc xanh từ những viên đá Sapphire biểu trưng cho sức mạnh trí tuệ, còn đá Spinel hồng đại diện cho tình yêu giữa chàng và Daphne. Cây sồi có mối quan hệ mật thiết với thần Zeus, cũng được cho là loài cây gắn kết giữa trời và đất. Màu hồng, tím và xanh lá từ Spinel, Tourmaline và Sapphire tựa như vẻ đẹp đầy màu sắc của hành tinh chúng ta. Còn bông lúa mì lại được xem là món quà mà các vị thần để lại cho con người. Ứng dụng những hoạ tiết cơ bản, nhưng khi kết hợp với kim cương, Chaumet đã biết cách biết bộ sưu tập của mình trở thành “món ăn” thượng hạng.

4. Sparkling Cluster

Thương hiệu: Harry Winston
Giải thưởng: Trang sức kim cương đẹp nhấtNiềm đam mê của Harry Winston dành cho kim cương gần như đã trở thành huyền thoại – người ta cho rằng ông luôn để kim cương trong túi, đá quý cùng với ông đi khắp mọi nơi. Trong quá trình tạo ra đồ trang sức cho thương hiệu của riêng mình, Harry luôn dựa trên một tôn chỉ duy nhất, đó là để đá quý tạo nên cảm hứng cho thiết kế, làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên của đá và đặt chúng vào vị trí trung tâm của bất cứ tạo hình trang sức nào.

Bộ sưu tập Sparkling Cluster là minh chứng rõ ràng cho triết lý này. Những viên kim cương rực rỡ được chế tác theo kiểu Quả Lê (Pear) và hình tròn được liên kết với nhau tạo nên một tổng thể chói sáng khiến chúng ta choáng ngợp – tựa như những vì sao chiếu sáng trên bầu trời đêm, một kiệt tác của tự nhiên.

5. Emeraude En Majeste

Thương hiệu: Van Cleef & Arpels
Giải thưởng: Trang sức đá quý màu sắc tuyệt nhất
Với Van Cleef & Arpels, ngọc lục bảo có mị lực rất to lớn. Thương hiệu trang sức xa xỉ bậc nhất thế giới đã có vô vàn sản phẩm tuyệt mỹ từ loại đá quý này trong 50 năm qua. Quay về xuất phát điểm, tháng 12/1966, Pierre Arpels đã nhận sứ mệnh chế tác một vương miện cho công chúa mới ra đời từ gia đình hoàng gia Iran. 11 tháng sau đó, Shah (danh hiệu được trao cho hoàng đế) của Iran đã đặt một vương miện khác, trong đó có một viên ngọc lục bảo hình vỏ sò 50 carat và một viên hình lục giác lên đến 150 carat. Kiệt tác này đi kèm với dây chuyền, bông tai và vương miện dành cho hoàng hậu cũng như các vị công chúa. Đã có tổng cộng tới 2.000 carat ngọc lục bảo xuất hiện trong thiết kế của Van Cleef & Arpels nhằm phục vụ cho buổi lễ đăng quang. Tuy nhiên, đây chỉ mới là khởi đầu tình yêu của các thợ kim hoàn nước Pháp đối với những viên đá quý màu xanh lá này.Sau đơn hàng khổng lồ này, Van Cleef & Arpels cũng đã chế tác đồ trang sức ngọc lục bảo cho Wallis Simpson, nữ công tước của Windsor, công chúa Faïza của Ai Cập, và Sita Devi, hoàng hậu của Baroda. Emeraude en Majeste được ví như “vật đính ước” cho mối lương duyên giữa Van Cleef & Arpels và ngọc lục bảo. Bộ sưu tập được tạo nên từ 1.400 carat ngọc lục bảo được sưu tầm trong hơn một thập kỷ qua, chúng được mang về từ nhiều nơi khác nhau, cũng đa dạng như thiên nhiên Colombia hay Zambia.