“Một cô gái nên có hai điều: sang trọng và tuyệt vời” – Coco Chanel

Thật khó để tưởng tượng liệu ngành thời trang thế giới sẽ ra sao nếu không có Coco Chanel: Ai sẽ tạo ra chiếc váy litlle black dress hay dòng nước hoa Chanel No.5 huyền thoại mà bất cứ người phụ nữ nào cũng phải sở hữu? Ai sẽ xây dựng nên những chuẩn mực của thời trang cao cấp mà đến nay vẫn chưa có cái tên nào đủ sức xô đổ?
Tuy tên của bà chắc hẳn đã quá quen thuộc với giới mộ điệu, nhưng có một số sự thật thú vị mà ít ai biết về huyền thoại thời trang nổi tiếng của mọi thời đại này.

Coco Chanel – người phụ nữ có tầm ảnh hưởng bậc nhất trong làng thời trang

Ca sĩ Coco Chanel
Trước khi là nhà thiết kế Coco Chanel, Gabrielle Bonheur Chanel đã có một quãng thời gian làm ca sĩ. Bà biểu diễn tại một số quán cà phê và buổi hòa nhạc – một trong những hình thức giải trí phổ biến trong thời kỳ đó. Trên thực tế, cái tên “Coco” bắt nguồn từ khi bà hát ca khúc Who has seen Coco in the Trocadero?
Số 5 kỳ diệu
Chanel No.5, dòng nước hoa bán chạy nhất từ trước đến nay, hoàn toàn gắn liền với con số 5: Lần đầu tiên được giới thiệu trước công chúng vào ngày 5 tháng 5 năm 1921; đây là phiên bản thứ 5 trong các dòng nước hoa thử nghiệm của Chanel. Hơn thế nữa, 5 cũng là con số may mắn của Coco Chanel.

Số 5 là con số yêu thích của Coco Chanel

Cháy nắng cũng trở thành xu hướng
Coco Chanel được yêu thích đến nỗi bất cứ điều gì bà làm đều được “sao chép” ngay lập tức – ngay đến việc bà bị cháy nắng sau một chuyến đi nghỉ mát. Vào những năm 1990-1950, tắm nắng chưa phải là hoạt động phổ biến, nhưng khi Coco trở về Cannes (Pháp) sau kỳ nghỉ, công chúng đã ngay lập tức cập nhật “xu hướng” này.
Khách sạn là nhà ở
Coco Chanel đã lưu trú tại căn phòng cao cấp thuộc khách sạn Ritz ở Paris trong gần 4 thập kỷ, thậm chí cho đến khi bà qua đời vào năm 1971. Suốt thời kỳ chiến tranh, đây cũng là nơi các sĩ quan Đức sống, điều này càng làm cho lời đồn thổi về sự hợp tác của bà với Đức Quốc Xã tăng cao.

Bà chẳng cần học tại trường danh tiếng cũng có thể tỏa sáng

Trưởng thành tại nhà trẻ mồ côi
Thay vì những trường kinh doanh hay thiết kế danh tiếng, Chanel đã học được thủ thuật buôn bán, kỹ thuật thêu và cắt may trong một tu viện danh cho trẻ mô côi – nơi bà được đưa đến sau khi mẹ qua đời. Bà ở đó cho đến năm 18 tuổi.