Những bộ mâm quay đĩa than với kỹ thuật hoàn hảo, âm thanh sắc nét, thiết kế đỉnh cao.

Thomas Edison phát minh ra máy quay đĩa vào năm 1877. Chín năm sau, Patek Philippe tạo ra chiếc đồng hồ đeo tay đầu tiên. Khi mọi mâm quay sẽ phát ra những bài hát giống như cách bất kỳ chiếc đồng hồ nào thể hiện quỹ đạo của thời gian, thì sự khác biệt giữa chức năng đơn thuần và chức năng tuyệt đỉnh quả rất lớn. Các cỗ máy chính xác với tay nghề thủ công đỉnh cao như những máy quay đĩa than dưới đây sẽ cho bạn thấy rõ quan điểm này.

Galder có tới bốn cần tay cùng mâm quay platter đệm khí, giúp tạo ra chất lượng âm thanh tốt nhất có thể

Bergmann Galder

Mâm đĩa than ổ bi hơi Galder của thương hiệu Bergmann (Đan Mạch) có tới bốn cần tay cùng mâm quay platter được thiết kế dựa trên công nghệ đệm khí nhằm giảm ma sát và rung động giữa các bộ phận xoay đồng thời loại bỏ tiếng ồn, giúp tạo ra chất lượng âm thanh tốt nhất có thể. Được trang bị cần tay Odin linear-tracking, Galder có giá 37.000 USD cho phiên bản phủ bạc/nhung đen hoặc 50.000 USD cho phiên bản mạ bằng vàng 24k.

Thorens TD124 điều khiển mâm quay bằng bánh xoay dẫn đà

Woodsong Thorens TD124

Những máy chơi đĩa than vintage hiếm của Thorens lẫn Garrard đều điều khiển mâm quay bằng bánh xoay dẫn đà, giúp cách ly nhiễu ồn từ motor khỏi mâm xoay cũng như kim đĩa than. Chris Harban, nhà sáng lập Woodsong – chủ sở hữu của hai thương hiệu Thorens và Garrard – đã tái tạo lại từng dòng máy chơi đĩa than để đạt được yêu cầu về tốc độ, sự ổn định và khả năng hoạt động êm ái, với các ổ bi được thiết kế có dung sai cực nhỏ.

Đầu đọc đĩa than TechDAS Air Force Zero có trọng lượng lên đến 329kg

TechDAS Air Force Zero

Trong thập niên 1980, các thiết kế mâm đọc đĩa than của Hideaki Nishikawa cho Micro Seiki đã thể hiện sự vượt trội so với công nghệ kỹ thuật số của thời đại. Năm 2010, ông thành lập TechDAS, và cho ra đời mẫu đĩa than đầy tham vọng Air Force Zero nặng 329kg với khả năng loại bỏ tất cả những rung động và cộng hưởng không cần thiết, tốc độ quay chính xác, hoạt động êm mượt tuyệt đối.

Pro-Ject Signature 12 được thiết kế với trục xoay gốm lắp nam châm

Pro-Ject Signature 12

Là hệ thống mâm quay đầu bảng của Pro-Ject, nhà sản xuất đĩa than Áo quốc. Pro-Ject Signature 12 Có giá bán khoảng 12.000 USD, được thiết kế chắc chắn, sang trọng với màu đen sơn mài nổi bật. Tuy ngoại hình dựa trên thiết kế kinh điển truyền thống, nhưng mặt máy lại có một chi tiết hi-tech – màn hình LCD hiển thị thông số hoạt động giúp người dùng kiểm soát máy tối đa.

(Nội dung trong ấn phẩm Robb Report Vietnam số tháng Mười mang chủ đề “Where Dreams Come Home”)