Louis Moinet nổi danh là một trong những nghệ nhân đồng hồ hàng đầu thế giới, nhưng ít ai biết rằng ông còn là một người có nhiều biệt tài nổi bật. Bên cạnh làm đồng hồ, Louis Moinet còn là một kiến trúc sư và một nghệ sĩ đại tài. Chỉ từ những năm 1800, công việc làm đồng hồ mới trở thành lựa chọn sự nghiệp cả đời của ông. Moinet đã sáng tạo ra đồng hồ chronograph, làm cố vấn cho Abraham Louis Breguet và đứng đầu Hiệp hội Đồng hồ Paris. Năm 1853, ông qua đời, để lại một khối di sản khổng lồ là các công trình giá trị. Những công trình này hiện đang được trưng bày tại nhiều bảo tàng lớn ở Châu Âu, bao gồm cả Louvre và Musee des Arts Decoratifs ở Paris, và Palazzo Pitti ở Florence.

Di sản tinh thần của Moinet cũng vẫn được kế thừa thông qua thương hiệu Louis Moinet nằm ở Saint-Blaise, Thụy Sĩ. Thương hiệu này tạo ra những sản phẩm có thiết kế tinh tế, gợi nhớ đến óc sáng tạo thiên phú của Moinet. Những sản phẩm này đều đặc biệt độc đáo và chỉ sản xuất với số lượng giới hạn.
www.louismoinet.com

1. Memoris

Vào năm 1816, Moinet phát minh ra đồng hồ chronograph. Chính thành công này đã đưa tên tuổi ông trở thành một trong những thợ làm đồng hồ vĩ đại nhất thế giới. Năm 2016, thương hiệu Louis Moinet tổ chức kỷ niệm 200 năm ngày ra đời phát minh vĩ đại trên bằng việc trình làng một phiên bản đặc biệt của đồng hồ Memoris. Với phiên bản đặc biệt này, hãng Louis Moinet đã sử dụng bộ khung bằng vàng hồng 46mm cùng 52 bộ phận được đánh bóng và sơn mạ, gắn với nhau bằng 6 con ốc có vật liệu benzel. Bên trong khung, bộ phận chronograph và các linh kiện của nó được đặt khít với nhau. Khi người sử dụng nhấn vào nút pusher, cột bánh xe điều khiển sẽ thức tỉnh và xoay những bánh răng của nó một cách nhịp nhàng. Đồng thời, để người dùng có thể chiêm ngưỡng sự vận hành của chiếc đồng hồ này, hãng đã cố ý thiết kế phần bên ngoài của bộ phận đếm giờ trở nên trong suốt.

Bởi đây là đồng hồ chronograph, nên cơ chế vận hành của nó thuộc hàng lâu đời, đã tồn tại rất lâu trước khi đồng hồ tự động bắt đầu xuất hiện. Một điểm đáng lưu ý nữa là trong đợt kỷ niệm này, hãng chỉ bán 20 chiếc đồng hồ phiên bản đặc biệt trên khắp toàn thế giới. Sự khác biệt của phiên bản đặc biệt với phiên bản ra mắt năm vừa rồi để kỷ niệm 10 năm thành lập hãng Louis Moinet, chính là phiên bản mới sở hữu những đường nét thiết kế độc đáo vượt trội. Hãng đã chạm khắc thủ công những ngôi sao sáng lấp lánh trên nền mặt đồng hồ màu xanh đậm bằng việc kết hợp dao chạm cầm tay với phương pháp guillocheuse thường được dùng để tạo ra các hoạ tiết guilloche trên mặt đồng hồ.

2. Black Gold Derrick

Khi dòng đồng hồ Derrick Tourbillon ra mắt ba năm về trước, công nghệ đột phá của nó đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới sưu tầm và trở nên nổi tiếng nhanh chóng. Năm nay, dòng đồng hồ này đã trở lại với một phiên bản mới có cầu nối theo kiểu openworked – được mạ màu đen bằng công nghệ chân không – làm ta liên tưởng tới chất vàng đen đặc trưng. Hãng cũng đã thay đổi mặt trên đồng hồ, khiến nó trở nên tươi tắn hơn. Những bộ phận khác được giữ đúng theo nguyên bản của Derrick Tourbillon với âm thanh đi kèm mỗi nhịp kim giây, mô phỏng tiếng của giàn khoan dầu. Trục truyền động của chiếc đồng hồ này đi theo hướng thẳng đứng từ múi bốn giờ đến hai giờ, làm dịch chuyển khuỷ tay khớp nằm ngang ở giữa múi mười giờ và hai giờ. Khi người dùng kích hoạt bộ phận này, nó sẽ di chuyển lên xuống giống như hoạt động của một máy bơm dầu và dừng ở vị trí của thùng dầu tại múi chín giờ. Thêm vào đó, phần dưới của thùng dầu còn được khắc những khung màu đỏ để hiện thị số giây.

3. Sideralis

Một chiếc đồng hồ có bộ chuyển động tourbillon đã phức tạp, có đến hai bộ chuyển động thì còn phức tạp hơn gấp nhiều lần. Sideralis cho người dùng trải nghiệm tuyệt vời với hai bộ chuyển động tourbillon nằm ở điểm bốn giờ và tám giờ của đồng hồ. Chiếc đồng hồ đặc biệt này còn có bộ khung rộng đến 14,9mm, lớn hơn gấp rưỡi so với với kích cỡ thông thường. Theo hãng Louis Moinet, đây chính là chiếc đồng hồ lớn nhất có hai bộ chuyển động tourbillon bên trong. Hãng cũng đã làm nổi bật bộ khung có kích cỡ này bằng cách nâng nó lên cao hơn so với phần mặt đồng hồ phía dưới.
Từng chi tiết của thiết kế đồng hồ đến từ Louis Moinet đều mang một dụng ý đặc biệt. Điển hình như hai bộ chuyển động tourbillon là nhằm hỗ trợ cho bộ linh kiện thứ ba – đồng thời cũng là mặt đĩa phụ – ở múi 12 giờ. Mặt đĩa phụ này bao gồm hai đĩa xoay luân phiên và nằm chồng lên nhau. Cả hai đĩa đều xoay một vòng hết 60 giây nhưng lại quay ở hai hướng đối ngược: cái ở trên quay ngược hướng kim đồng hồ trong khi cái bên dưới thì ngược lại.
Thông qua kẽ hở của đĩa phía trên, khách hàng có thể nhìn thấy ở đĩa bên dưới những hình ảnh thu nhỏ của Sao Hoả, Mặt Trăng và Sao Thuỷ. Một bí mật khác của những hình ảnh thu nhỏ này là nó mang chất liệu của những tinh cầu mà nó đại diện – lần lượt là mảnh vỡ của Sao Hoả, bụi của mặt trăng, và viên đá quý có tuổi đời 4,5 tỷ năm tuổi mang tên Rosetta Stone đến từ Sao Thuỷ.