Ba thương hiệu đồng hồ trang sức nổi danh với lịch sử lâu đời và những bộ sưu tập mang tính biểu tượng.
Không chỉ là cỗ máy dùng để đo thời gian, nhiều bộ sưu tập đồng hồ nữ đính kim cương là món trang sức hoàn hảo giúp vẻ đẹp của người phụ nữ thêm tỏa sáng, thể hiện gu thẩm mỹ cũng như đẳng cấp, vị thế của chủ nhân. Một điểm thú vị của dòng đồng hồ nữ trang đặc biệt này là mặt đồng hồ được dấu kín, khi người đeo xoay nhẹ đôi cánh trên dây satin trọn một vòng, mặt đồng hồ sẽ dần dần hé lộ.Bên cạnh những thương hiệu nữ trang lừng danh như Cartier, Harry Winston, Buccellati, Bulgari, Piaget, Chopard…, ba tên tuổi với những bộ sưu tập đồng hồ nữ mà Robb Report giới thiệu cũng sở hữu bề dày lịch sử ấn tượng, mỗi sản phẩm thủ công của họ đều là một kiệt tác thủ công hoàn hảo trong lãnh địa trang sức xa xỉ, đảm bảo tính thẩm mỹ và độ tinh xảo cao nhất.
Van Cleef & Arpels
Được thành lập vào năm 1906 bởi Alfred Van Cleef và nhạc phụ Salomon Arpels, Van Cleef & Arpel nổi tiếng với các dòng trang sức, đồng hồ và nước hoa. Với đối tượng chính là lớp khách hàng nữ, các sản phẩm của hãng thường được thiết kế với những hình ảnh đầy lãng mạn của hoa lá, động vật, tiên nữ…, và trở thành lựa chọn yêu thích của nhiều ngôi sao huyền thoại hay giới Hoàng gia như Grace Kelly, Elizabeth Taylor, công nương Diana….

Những cánh bướm kiêu sa chính là nguồn của hứng vô tận của Van Cleef & Arpels trong nhiều dòng sản phẩm. Được chế tác vào năm 2010, bộ sưu tập mang tính biểu tượng của hãng, The Lady Arpels™ Papillon Extraordinaire, vận hành theo cơ cấu chuyển động lên dây bằng tay 830P, sử dụng bảng màu mới bằng men lấp lánh trên đôi cánh bướm với sự chuyển đổi màu sắc từ xanh sang hoa cà, gợi lên sức sống tươi trẻ của thiên nhiên và vạn vật.
Diamonds Graff
Không chỉ nổi tiếng với những viên kim cương quý hiếm nhất thế giới, Diamonds Graff còn được biết đến với nhiều bộ sưu tập đồng hồ trang sức tuyệt mỹ. Bộ sưu tập Graff Mini Princess Butterfly rất được phái đẹp ưa chuộng bởi thiết kế tạo hình cánh bướm xinh đẹp thanh nhã mang đôi cánh bằng sapphire lấp lánh đính kim cương rực rỡ, đầy nữ tính và kiêu sa, cùng sự bí ẩn tượng trưng cho tâm hồn phái đẹp với mặt số được giấu kín sau đôi cánh bướm, chỉ lộ ra khi người đeo tác động vào. Mặt số đồng hồ được khảm ngọc trai óng ánh sang trọng, còn trên lớp gờ kính đính những viên kim cương cùng màu như ở cánh.

Tiffany & Co.
Là thương hiệu trang sức cao cấp được thành lập năm 1837 bởi Charles Lewis Tiffany và John B. Young, có trụ sở tại New York (Mỹ), Tiffany & Co. nổi tiếng với các dòng trang sức, đồ bạc, đồ sứ, pha lê, nước hoa, đồng hồ và phụ kiện thời trang, trong đó không thể không nhắc đến các món đồng hồ trang sức đính kim cương.

Từ những năm đầu thế kỷ 20, Tiffany & Co. đi tiên phong trong việc chế tác dòng đồng hồ Cocktail vốn sở hữu thiết kế vô cùng nữ tính, sang trọng và ấn tượng. Khái niệm đồng hồ “Cocktail” xuất phát từ những tủ đồ dành cho các sự kiện mang tính kết nối trong xã hội đi kèm nghi thức cocktail. Thời kỳ đầu, đồng hồ cocktail thường chỉ sử dụng những viên kim cương, gây ấn tượng bằng các thiết kế vỏ và dây đeo độc đáo, thể hiện cá tính chủ nhân trong các buổi gặp gỡ. Sau khi kết thúc Thế chiến thứ 2 vào cuối thập niên 40, những chiếc đồng hồ cocktail tiếp tục được bổ sung thêm đá quý nhiều màu sắc và các vật liệu cao cấp.