Vào thập niên 40 và đầu thập niên 50, Ford Model T là mẫu xe phổ biến bởi cấu trúc thân xe đơn giản mà người sử dụng có thể dễ dàng thay đổi theo sở thích cá nhân.

Xuất hiện lần đầu vào thập niên 1960 – thời điểm khi mẫu xe T ngày càng trở nên khan hiếm – với khung xe được làm thủ công và thân bằng sợi thủy tinh thay thế cho dòng xe đua T thời tiền chiến. Sau hai năm tu sửa, hãng Chopit Kustom đã thay phần cấu trúc sợi thủy tinh bằng thân xe nguyên bản của Model T 1927. Phong cách này còn được biết đến với tên gọi T-bucket bởi thân xe mới của chiếc T có hình dáng giống hệt chiếc xô đựng nước. Xe được trang bị động cơ V8 5,7 lít, kính chắn gió Davall, phanh đĩa Kinmont và khung bánh xe bằng nhôm bóng.

EC-02